Nga sản xuất và bàn giao 98% vũ khí theo hợp đồng quốc phòng Nhà nước

Tuấn Sơn |

Năm 2016, ngành CNQP Nga nhận được rất nhiều đơn đạt hàng, họ đã nỗ lực hoàn thành và bàn giao 98% số lượng vũ khí hiện đại cho Quân đội Nga theo hợp đồng quốc phòng Nhà nước.

Phó Thủ tướng Nga, ông Dmitry Rogozin chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya-24 TV rằng "các đơn đặt hàng quốc phòng Nhà nước sẽ được hoàn thành, vượt hơn một chút so với mức đã đạt được năm ngoái. Chúng tôi hy vọng số lượng vũ khí mới được bàn giao cho Quân đội Nga đạt 98% theo những hợp đồng đã ký".

Theo đó, các nhà thầu quốc phòng Nga đã chuyển giao hơn 100 máy bay chiến đấu cho Không quân và Không quân hải quân nước này. Cụ thể, đã có 109 máy bay chiến đấu và 180 trực thăng vũ trang được xuất xưởng, bàn giao cho các đơn vị sử dụng. Đối với hàng không dân dụng, đã có 30 máy bay chở khách và 22 trực thăng ra lò.

Nga sản xuất và bàn giao 98% vũ khí theo hợp đồng quốc phòng Nhà nước - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nga, ông Dmitry Rogozin.

Phó Thủ tướng Nga cho biết thêm khi nói về kết quả đóng tàu rằng các tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này đã bàn giao cho Hải quân Nga. Bên cạnh đó, còn có hàng chục thậm chí hàng trăm tàu, thuyền, cano và phương tiện thủy loại nhỏ đã được bàn giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại