Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết LHQ lên án việc sáp nhập các vùng Ukraine

Hồng Nhung |

Dự thảo nghị quyết đã không được thông qua do chỉ nhận được sự ủng hộ của 10 quốc gia, trong đó có Mỹ. Nga phản đối nghị quyết trong khi Trung Quốc, Gabon, Ấn Độ và Brazil phiếu trắng.


Ngay sau khi Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng ở Ukraine vào Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO và sẽ đẩy nhanh tiến trình gia nhập tổ chức này.

“Hôm nay, Ukraine đã đệ đơn gia nhập NATO. Chúng tôi đã nhìn thấy Thụy Điển và Phần Lan cũng đã bắt đầu tham gia liên minh quân sự này. Chúng tôi đang triển khai mục tiêu này bằng việc nộp đơn gia nhập và đẩy nhanh gia nhập NATO”, ông Zelensky tuyên bố.

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết LHQ lên án việc sáp nhập các vùng Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bác bỏ kế hoạch sáp nhập nói trên của Nga, nêu rõ bất kỳ quyết định nào về vấn đề này đều không có giá trị pháp lý và là động thái leo thang nguy hiểm.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ngày cũng đã họp phiên bất thường theo yêu cầu của Mỹ và Albania lên án việc Nga sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine vào Nga. Nghị quyết đã không được thông qua do chỉ nhận được sự ủng hộ của 10 quốc gia, trong đó có Mỹ. Nga phản đối nghị quyết trong khi Trung Quốc, Gabon, Ấn Độ và Brazil bỏ phiếu trắng. Trong một tuyên bố sau cuộc họp, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết, Mỹ đang cân nhắc đưa nghị quyết này trình lên đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết LHQ lên án việc sáp nhập các vùng Ukraine - Ảnh 2.

Đại sứ Nga tại LHQ dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Trước đó, ngay sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine vào Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin, khẳng định Mỹ sẽ không bao giờ công nhận điều này. Ông Biden nhấn mạnh, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO.

Nhiều nước phương Tây như Pháp, Hà Lan, các nước khu vực Bantic như Latvia, Litav… cũng đã chỉ trích mạnh mẽ các động thái trưng cầu ý dân và sáp nhập ở bốn vùng lãnh thổ Ukraine và cho rằng chúng mang tính ép buộc, không đại diện cho toàn bộ, vi phạm luật quốc tế.

Ngày 30/9, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ gồm Kherson, Zaporizhzhia ở miền Nam và Donetsk, Lugansk ở miền Đông Ukraine vào Nga. Ông Putin nhấn mạnh, đây là mong muốn của hàng triệu người dân 4 khu vực này và họ đã đưa ra quyết định trong cuộc trưng cầu ý dân, kết thúc hôm 27/9. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cũng đồng thời kêu gọi Ukraine dừng các hành động quân sự và quay lại bàn đàm phán. Ngay sau lễ công bố sáp nhập, Nga đã tổ chức một buổi hòa nhạc để chào mừng sự kiện này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại