Nga phá hủy nhiều khí tài, bắn rụng Su-25 và 5 UAV của Ukraine

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn rơi Su-25 và 5 UAV của Ukraine, đồng thời tiêu diệt nhiều khí tài của đối phương.

Theo chỉ thị của Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, chế độ ngừng bắn đã được đưa ra cho quân đội Nga trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt từ 12 giờ đêm ngày 6/1/2023 đến 12 giờ sáng ngày 7/1/2023 dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Ukraine.

Ngày 6/1, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong ngày trước đó.

Ở hướng Kupyansk, trong 24 giờ qua, một cuộc pháo kích phức tạp của quân đội Nga đã nhắm vào các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Sinkovka, Ivanovka và Berestovoye (vùng Kharkov) và Novoselovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR). Kết quả là hơn 40 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép và 2 phương tiện cơ giới của họ bị phá hủy.

Ở hướng Krasny Liman, 2 nhóm tấn công Ukraine đã bị đánh bại bởi các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh Nga gần Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR).

Ngoài ra, 3 nhóm trinh sát của AFU bị tiêu diệt gần Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR) và Serebryanka và Grigorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Ukraine mất hơn 60 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe bán tải trên hướng này trong ngày.

Ở hướng Donetsk, có tới 80 binh sĩ Ukraine thương vong, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và 5 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt trong các chiến dịch tấn công của quân đội Nga trong 24 giờ.

Ở hướng Nam Donetsk, hơn 50 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải đã bị vô hiệu hóa trước các cuộc không kích, pháo binh và hệ thống hỏa lực hạng nặng của Nga nhắm vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị của AFU gần Konstantinovka, Novomkhailovka, Prechistovka và Novomayorskoye (DPR) và Dorozhnyanka (vùng Zaporozhye).

Lực lượng Hàng không tác chiến - chiến thuật, Lực lượng Tên lửa và Pháo binh của Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công 65 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí bắn, cũng như nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 102 khu vực.

Sở chỉ huy của Lữ đoàn đổ bộ đường không 95 của AFU đã bị Nga tấn công gần Krasny Liman (DPR).

Lực lượng Nga đã phá hủy một loạt khí tài của Ukraine, trong đó có: 3 kho đạn pháo gần Novomikhailovka, Chasov Yar (DPR) và Otradokamenka (vùng Kherson); 1 bệ phóng và 1 radar của hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) S-300 tại khu vực Avdeevka và Rai-Aleksandrovka (DPR); 1 khẩu lựu pháo D-20 ở vùng lân cận Pobeda (DPR); 1 hệ thống lựu pháo M-777 gần thành phố Orekhov (vùng Zaporozhye); các trạm radar phản pháo AN/TPQ-36 và AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất ở các khu vực Vasyltsovka (vùng Kharkov) và Ivano-Daryevka (DPR);

Ngoài ra, Lực lượng hàng không Vũ trụ Nga đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 gần Maryevka (DPR); 5 UAV của Ukraine cũng bị bắn rơi gần Novokrasnyanka và Kremennaya (LPR) và Zavodovka (vùng Kherson); 8 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine đã bị đánh chặn gần Kopani, Sladkaya Balka và Ternovatoye (vùng Zaporozhye).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mặc dù nhóm quân đội Nga đã tuân thủ lệnh ngừng bắn nhưng lực lượng Ukraine tiếp tục nã pháo vào các khu dân cư và vị trí của Nga ở hướng Krasny Liman, gần Belogorovka (LPR), khu vực Novopavlovka (vùng Zaporozhye). Các vị trí AFU tiến hành pháo kích đã bị lực lượng Nga áp chế.

Theo Mil.ru

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại