Nga nói sẽ không dùng tên lửa đạn đạo Iskander để trả đũa vụ Mỹ tấn công Syria

Hải Võ |

Tờ Rossiiskaya Gazeta (Nga) dẫn lời Phó phát ngôn của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Pyotr Tolstoy nêu thái độ của Quốc hội Nga ngày 7/4.

Ông Tolstoy nói: "Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào [trước vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria]? Tất nhiên sẽ không phải bằng cách leo thang các hành động quân sự, không phải bằng tên lửa đạn đạo Iskander, mặc dù nó là một phần quan trọng của lực lượng chúng ta. Nhưng đó vẫn chưa phải nguồn gốc sức mạnh của chúng ta. Sức mạnh của chúng ta nằm ở sự hiểu biết về logic của các sự kiện."

Ông Tolstoy kêu gọi "hành động bình tĩnh và hợp lý để gìn giữ luật pháp quốc tế và công lý - giống như Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm nay".

Trong khi đó, người phát ngôn Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã chỉ thị Tolstoy soạn thảo một tuyên bố gửi Hội đồng nghị viện Châu Âu (PACE) và Hội đồng nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về vụ tấn công tên lửa của Mỹ.

Trong tuyên bố trước đó của Điện Kremlin, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói ông Putin lên án cuộc tấn công của Mỹ là "hành vi xâm lược một quốc gia có chủ quyền" và "làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại