Nga, Mỹ “đụng độ” tại Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân cho Belarus

Thu Hoài |

Nga và Mỹ hôm 31/3 đã có cuộc tranh cãi gay gắt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kế hoạch của Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh đối đầu Đông-Tây ngày một trầm trọng hơn cùng với những diễn biến của cuộc xung đột tại Ukraine.

Nga, Mỹ “đụng độ” tại Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân cho Belarus - Ảnh 1.

Vũ khí hạt nhân Nga. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Ukraine, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya khẳng định, Moscow không chuyển giao vũ khí hạt nhân mà chuyển giao "các tổ hợp tên lửa chiến thuật tác chiến" sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga và điều này không vi phạm nghĩa vụ quốc tế.

Ông đồng thời nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Vladimir Putin rằng, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, giống như cách Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các đồng minh.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wodd đổ lỗi cho Nga đang làm leo thang căng thẳng, đồng thời cho rằng, vấn đề chia sẻ hạt nhân trong NATO đã được thảo luận tại các cuộc đàm phán về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trước những lo ngại cuộc đối đầu Đông- Tây có thể làm trầm trọng hơn nữa cuộc xung đột Ukraine, Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng cho rằng, tất cả các bên liên quan cuộc xung đột ở Ukraine cần thể hiện sự kiềm chế và cộng đồng quốc tế cần tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine: "Chúng tôi kêu gọi bãi bỏ các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia có vũ khí hạt nhân nên kiềm chế triển khai vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới và rút những vũ khí này về".

Trong khi đó, Đại diện cấp cao Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu nhấn mạnh: “Tất cả các quốc gia phải tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến leo thang, nhầm lẫn hoặc tính toán sai lầm. Tất cả các quốc gia tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, các quốc gia có vũ khí hạt nhân cũng như các quốc gia không có vũ khí hạt nhân đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các trách nhiệm và nghĩa vụ mà họ đã cam kết theo Hiệp ước.”

Cùng ngày, trong thông điệp thường niên đọc trước Quốc hội, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định các kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus sẽ không trái với các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế vì Belarus sẽ không có quyền kiểm soát vũ khí này. Ông đồng thời đưa ra công thức hòa bình cho Ukraine, trong đó đề xuất một lệnh ngừng bắn ngay lập tức mà không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình lâu dài cho Kiev cả về vấn đề lãnh thổ, tái thiết, an ninh và các vấn đề khác./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại