Nga muốn tham gia tái thiết 1 lĩnh vực "xương sống" ở Việt Nam: TT Putin giới thiệu 1 DN Nga hàng đầu thế giới

Minh Hằng |

Lĩnh vực này có tiềm lực rất lớn, được cả Việt Nam và Nga quan tâm.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin tại Phủ Chủ tịch vào ngày 20/6. Ảnh: AFP

Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin tại Phủ Chủ tịch vào ngày 20/6. Ảnh: AFP

Đó là thủy điện. Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, trong bài viết đăng trên báo Nhân Dân tối 19/6, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng, năng lượng có tầm nhìn quan trọng chiến lược trong hợp tác song phương giữa hai nước, đồng thời Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng ngành năng lượng nguyên tử quốc gia.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong bài viết trên, Tổng thống Putin cho rằng, Nga và Việt Nam còn tích cực hợp tác trong hoạt động về khai thác mỏ và phát triển tiềm lực thủy điện. Tổng thống Putin viết: "Công ty RusHydro rất quan tâm đến việc tham gia tái thiết và nâng công suất của các công trình thủy điện trên các dòng sông Việt Nam".

Trên thực tế, RusHydro, công ty sản xuất điện nổi tiếng ở Nga, đã có nhiều năm tham gia đầu tư và hỗ trợ phát triển thủy điện ở Việt Nam. Cụ thể, ngày 29/10/2010, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Chủ tịch HĐQT Công ty RusHydro đã ký Thỏa thuận khung. Theo đó, RusHydro khẩn trương đánh giá để quyết định tham gia đầu tư đến 51% trong Dự án Nhà máy thủy điện Dakdring.

Một trong những "cái tên" hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thủy điện

Nga muốn tham gia tái thiết 1 lĩnh vực "xương sống" ở Việt Nam: TT Putin giới thiệu 1 DN Nga hàng đầu thế giới- Ảnh 1.

Nhà máy thủy điện Volzhskaya HPP của Công ty RusHydro. Ảnh: RusHydro

RusHydro là công ty sản xuất thủy điện lớn nhất của Nga, đồng thời là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thủy điện. Ngoài các cơ sở năng lượng điện, RusHydro còn sở hữu các công ty cung cấp năng lượng ở Lãnh thổ Krasnoyarsk, Vùng Chuvashia và Ryazan, các viện thiết kế và nghiên cứu trong lĩnh vực thủy điện, các công ty sửa chữa và xây dựng. Tổng cộng, RusHydro sở hữu hơn 600 cơ sở năng lượng điện, 90 cơ sở năng lượng tái tạo, với công suất phát điện lắp đặt 38,4 GW.

Bên cạnh đó, RusHydro còn tích cực tham gia đầu tư, nâng cao tiềm năng phát triển thủy điện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn, vào tháng 8/2023, theo hãng tin Tass, ông Sergey Machekhin, Phó Giám đốc điều hành của công ty năng lượng RusHydro, cho biết công ty đang xem xét 15 dự án tại 11 quốc gia châu Phi.

Ngoài thủy điện, địa nhiệt cũng là lĩnh vực mà RusHydro quan tâm. Ông Machekhin cho biết: "Thăm dò cũng như phát triển tiềm năng địa nhiệt là một lĩnh vực nữa trong những hoạt động tích cực của chúng tôi tại châu Phi. Các nhà máy địa nhiệt chính là năng lượng xanh. Do đó, lục địa châu Phi có thể trở thành nơi dẫn đầu toàn cầu trong việc sử dụng và phát triển toàn diện về tiềm năng địa nhiệt".

Người đại diện RusHydro chỉ ra tiềm năng về địa nhiệt đáng chú ý tại những quốc gia như Kenya, Uganda và Ethiopia.

Công ty RusHydro sản xuất điện bằng nhiều nguồn khác nhau như thủy điện, đại dương, gió, mặt trời và địa nhiệt. RusHydro cũng bán năng lượng nhiệt. Liên bang Nga có 61,73% cổ phần của công ty, trong khi Ngân hàng PJSC VTB, Jivanta Ventures, Avitrans và các công ty khác nắm giữ phần còn lại. Công ty có hoạt động tại Nga và Armenia. RusHydro hiện có trụ sở tại Moscow, Nga. 

Trong năm 2021, doanh thu của RusHydro đạt 5,51 tỷ USD. Đến năm 2022, doanh thu của công ty lên tới khoảng 6 tỷ USD. Trong năm 2023, công ty có doanh thu là hơn 5,9 tỷ USD, bất chấp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận của Mỹ.

Vừa cung cấp điện năng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa phát huy các hiệu quả tổng hợp (chẳng hạn như cấp nước, chống lũ, giảm lũ, tạo thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, giao thông đường thủy…), thủy điện luôn được coi là "xương sống" trong cơ cấu nguồn điện của Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao, theo TTXVN, nhiều chuyên gia về năng lượng cho rằng, với nguồn thủy điện dồi dào thì Việt Nam có thể tiếp tục khai thác tối đa, với tổng công suất đạt từ 30.000 – 38.000 MW, điện năng có thể khai thác tới 120 tỷ kWh/năm.

Bài tham khảo nguồn: Tass, RusHydro, Globaldata

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại