Nga lên tiếng về số phận 2 binh sĩ Anh bị kết án tử hình ở Donetsk

Bằng Hưng |

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moscow chỉ quan tâm đến luật pháp quốc tế chứ không phải những gì phương Tây nghĩ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Số phận của 2 tay súng người Anh bị bắt giữ và bị kết án tử hình vì tội đánh thuê cho Ukraine là do Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) quyết định theo luật pháp quốc tế. Nga không quan tâm điều đó sẽ được nhìn nhận như thế nào ‘trong con mắt của phương Tây" - ông Lavrov trả lời phỏng vấn với đài BBC của Anh, bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) hàng năm, hôm 17-6.

Hai công dân quốc tịch Anh là Shaun Pinner và Aiden Aslin – nằm trong số 3 binh sĩ nước ngoài bị Tòa án Tối cao ở Donetsk kết tội lính đánh thuê vào tuần trước. Họ cùng với một công dân Morocco Saadun Ibrahim đã bị kết án tử hình.

"Đây là vấn đề của Cộng hòa Nhân dân Donetsk mà Moscow công nhận là một quốc gia độc lập và một đồng minh" – Bộ trưởng Ngoại giao Nga trả lời câu hỏi của phóng viên BBC Steve Rosenberg.

Đài RT của Nga mô tả khi phóng viên BBC nói "trong con mắt của phương Tây, Nga phải chịu trách nhiệm về số phận của những người này". Lập tức, Bộ trưởng Lavrov ngắt lời và nhấn mạnh: "Tôi hoàn toàn không quan tâm đến ‘con mắt của phương Tây'. Tôi chỉ quan tâm đến luật pháp quốc tế, theo đó lính đánh thuê không phải là chiến binh. Vì vậy, những gì mà các bạn nghĩ không quan trọng".

Khi phóng viên Rosenberg tiếp tục phản bác rằng 2 người đó không phải lính đánh thuê mà phục vụ trong quân đội Ukraine. Đáp lại, ông Lavrov cho biết đó là vấn đề của tòa án - một tòa án hợp pháp và độc lập như tòa án của Anh.

Trả lời câu hỏi liệu chính phủ Anh đã liên hệ với Nga về số phận của hai công dân Aslin và Pinner hay chưa, ông Lavrov cho biết chưa nghe thấy bất cứ yêu cầu nào về vấn đề này.

"Tôi không biết liệu họ có liên hệ với chúng tôi hay không nhưng họ nên đối thoại với DPR" – Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.

Cuối cùng, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga thừa nhận quan hệ giữa Moscow và London đã xấu đi kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine hôm 24-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại