Nga: Lập nhà nước kế thừa Ukraine là sáng kiến cá nhân, Moskva duy trì thỏa thuận Minsk

Thi Anh |

Đây là phản ứng đầu tiên mà phía Nga đưa ra về tuyên bố thành lập nhà nước mới kế thừa Ukraine.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định: Đề xuất của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Zakharchenko về việc thành lập nhà nước Malorossiya là sáng kiến của cá nhân ông ta.

"Tuyên bố ông Zakharchenko đưa ra sáng 18/7 về vấn đề Malorossiya là sáng kiến của cá nhân ông ta. Moskva biết được tin này qua truyền thông. Chúng tôi vẫn duy trì cam kết với thỏa thuận Minsk", ông Peskov nói với báo giới.

Theo Tân Hoa Xã, ông Peskov cũng cho biết thêm rằng, đề xuất của ông Zakharchenko cần được phân tích một cách kỹ lưỡng.

Trước đó, ông Zakharchenko đã đưa ra đề xuất về một quá trình chuyển tiếp kéo dài 3 năm để thành lập một nhà nước mới, gọi là Malorossiya, như một cách để giải quyết xung đột trong khu vực.

Tuy nhiên đề xuất này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Ukraine và các nước phương Tây như Đức, Pháp. Đại sứ Nga tại nhóm tiếp xúc về vấn đề Ukraine, ông Boris Gryzlov cũng cho rằng, tuyên bố của lãnh đạo DPR không phù hợp với tiến trình hòa giải Ukraine, một phần trong thỏa thuận Minsk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại