Nga: Không sẵn sàng đàm phán với Nga có thể khiến Ukraine mất chủ quyền

PV |

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 2/6 cảnh báo, việc từ chối đàm phán với Nga chỉ khiến tình hình ở Ukraine trở nên trầm trọng hơn và thậm chí là mất chủ quyền.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

Ông Medvedev đồng thời kêu gọi nước này theo đuổi chính sách trung lập, thực hiện phi quân sự hóa từng phần và những bước quan trọng khác nhằm khôi phục hòa bình và ổn định.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev cho rằng, một thời gian trước đây Ukraine "dường như đã thể hiện mong muốn thống nhất về những điểm chính", và từ quan điểm tương đối thực tế. Nhưng tại một số thời điểm, nước này đã đình chỉ các cuộc đàm phán này. Ông Medvedev lưu ý rằng, thật không may, điều này có liên quan đến cả thương vong và tàn phá. Theo ông, chính quyền ở Kiev nên hiểu điều này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga cho rằng, đưa ra những quyết định về việc tiếp tục đàm phán hay từ chối chúng, “cần một cái đầu tỉnh táo". Như ông giải thích, quan điểm thực tế của Kiev có thể ở chỗ công nhận hiện thực. Ông Medvedev liệt kê, “những thực tế về lãnh thổ - những gì đã xảy ra với Crimea, với Donbass và những thực tế liên quan đến việc tham gia vào các tổ chức quốc tế, bao gồm cả các khối quân sự". Nói cách khác, Ukraine có thể từ chối tham gia NATO và theo đuổi chính sách trung lập theo hướng này, cũng như thực hiện phi quân sự hóa từng phần và thực hiện một số bước quan trọng khác. Ông cho biết, điều này đã được thảo luận trong cuộc họp của các phái đoàn của Nga trên đất Belarus, ở Istanbul và trực tuyến.

Tuy nhiên, ông Medvedev lưu ý, Kiev đã quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán với Moscow và do đó tình hình của quốc gia này "không được cải thiện, và ở một mức độ nhất định thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn”. Giờ đây, theo ông, “triển vọng về dàn xếp ngoại giao ngày càng trở nên ít khả năng hơn. Các cơ hội, thật đáng tiếc, không được cải thiện, mà còn xấu đi. Và đó là điều không thể không nhận thấy".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga cũng nhấn mạnh rằng, Moscow sẽ tấn công chí mạng vào các trung tâm ra quyết định nếu Kiev sử dụng vũ khí nhận được từ Mỹ để chống lại các vùng lãnh thổ của Nga. Theo lời ông, các trung tâm ra quyết định cuối cùng trong trường hợp này, thậm chí không nằm trên lãnh thổ của Kiev. Do đó, đây chắc chắn là một mối đe dọa cần phải được tính đến.

Đã tròn 100 ngày kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chiến sự vẫn tiếp diễn khốc liệt, quân đội Nga và Ukraine đều tỏ ra kiên định với các mục tiêu của mình. Mỹ tiếp tục cung cấp thêm vũ khí, thậm chí là tên lửa phóng loạt tầm xa cho Ukraine để tăng khả năng chiến đấu. Mặt khác, Mỹ, EU tiếp tục gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga. EU vừa thông qua gói trừng phạt thứ 6, cấm vận một phần dầu mỏ của Nga xuất sang khối này, còn Mỹ áp đặt trừng phạt với 17 doanh nhân và thành viên chính phủ Nga, bao gồm người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại