Nga không còn "khoanh tay đứng nhìn", chính thức ra mặt vì đối thoại Triều Tiên trì trệ

Lan Lan |

Một cuộc đàm phán kín về vấn đề Triều Tiên đã được tổ chức trong khoảng 4 tiếng 30 phút như một buổi tiệc tại trụ sở của phái đoàn Bộ ngoại giao Nga ở Saint Petersburg.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, trước những tín hiệu đình trệ về vấn đề Triều Tiên, đại diện đàm phán hạt nhân giữa Hàn Quốc- Nga đã có cuộc gặp gỡ tại thành phố Saint Petersburg để thảo luận về vấn đề này vào hôm qua 19/3.

Theo đó, ông Lee Doo-hoon, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân và hòa bình về bán đảo Triều Tiên đã đến thăm Saint Petersburg và tiến hành cuộc đối thoại với Thứ trưởng Ngoại giao Nga - phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Igor Morgulov.

Yonhap cho hay, một cuộc đàm phán kín đã được tổ chức trong khoảng 4 tiếng 30 phút như một buổi tiệc tại trụ sở của phái đoàn Bộ ngoại giao Nga ở Saint Petersburg.

Nga không còn khoanh tay đứng nhìn, chính thức ra mặt vì đối thoại Triều Tiên trì trệ - Ảnh 1.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Nga tại cuộc họp 19/3. Ảnh: Yonhap

Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết: "Hai bên sẽ chia sẻ đánh giá về tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai tại Việt Nam và trao đổi ý kiến sâu sắc về các biện pháp hợp tác để hỗ trợ cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong tương lai".

"Cả hai bên đã đồng ý hợp tác để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn, trong khi các nước liên quan, bao gồm cả Hàn Quốc, nên hợp tác chặt chẽ để có thể đạt được tiến bộ đáng kể thông qua việc tiếp tục đối thoại Mỹ Triều sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai", thông cáo báo chí nhấn mạnh.

Nhà Xanh cũng cho biết thêm: "Hai bên sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác ở nhiều cấp độ khác nhau, đánh giá sự liên lạc chặt chẽ giữa hai nước ở tất cả các cấp, bao gồm cả việc tổ chức cuộc họp ngoại giao Hàn Quốc-Đức tại hội nghị an ninh Đức ở Munich vào tháng trước".

Bên cạnh đó, Bộ ngoại giao Nga cũng khẳng định, phía Russia đã thông báo cụ thể về tình hình hiện tại xung quanh Bán đảo Triều Tiên.

Điện Kremlin giải thích rằng: "[Trong buổi đàm phán] chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho các vấn đề khu vực trên Bán đảo Triều Tiên và tăng cường nổ lực của tất cả các nước liên quan để cùng phát triển và thực hiện quá trình giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên

"Chúng tôi đã thỏa thuận đi đến quyết định tiếp tục duy trì hợp tác chặc chẽ theo hướng này", Thứ trưởng Ngoại giao Nga phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại