Nga khẳng định cam kết ở Syria giữa âm mưu hiểm độc của khủng bố

Vũ Thu Hương |

Tổng thống Nga tái khẳng định cam kết gắn bó của Nga với cuộc chiến chống khủng bố và giải quyết hòa bình các xung đột quốc tế.

Theo Syria Observer, Tổng thống Nga tái khẳng định cam kết gắn bó của Nga với cuộc chiến chống khủng bố và giải quyết hòa bình các xung đột quốc tế. Thông tin này do SANA đưa tin.

Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Hơn nữa, Nga sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề quốc tế thông qua đối thoại, nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên Hợp Quốc với quốc tế.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị về An ninh Quốc tế hôm thứ Tư, ông Putin khẳng định rằng an ninh quốc tế đang bất ổn do ảnh hưởng từ các bất ổn địa chính trị cũng như sự phức tạp của chủ nghĩa khủng bố. Vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng đang gia tăng trong xu thế sử dụng vũ lực để đạt được lợi ích cá nhân và tăng cường an ninh.

Ông chủ Điện Kremlin cũng lưu ý rằng những thách thức này đòi hỏi nỗ lực tập thể từ tất cả các quốc gia, dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc, để ngăn chặn sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Ông Putin chỉ ra rằng Nga không áp đặt quan điểm của nước này lên các nước khác, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để làm dịu xung đột và giải quyết các vấn đề quốc tế thông qua đối thoại.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng hầu hết các vùng của lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi các tổ chức khủng bố, đồng thời nói rằng Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố của Syria cho đến khi loại bỏ hoàn toàn khủng bố. Ông Putin cũng khẳng định sự quan tâm của Nga trong việc cải thiện quan hệ với các nước láng giềng nhằm đạt được an ninh và thịnh vượng.

Đổi lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu cho rằng hội nghị sẽ mở ra triển vọng mới để giải quyết các vấn đề quốc tế, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong vấn đề này, thay vì áp đặt các biện pháp trừng phạt gây bất ổn.

Mặt trận Al-Nusra

Nga khẳng định cam kết ở Syria giữa âm mưu hiểm độc của khủng bố - Ảnh 2.

Đặc nhiệm Nga ở Syria


Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết những kẻ khủng bố của Jabhat al-Nusra ở khu vực giảm leo thang ở Idlib, đã thực hiện 37 cuộc tấn công vào các khu vực ở Idlib, Lattakia, Aleppo và Hama. Những kẻ khủng bố này cũng đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công hóa học để buộc tội Quân đội Syria.

Bộ Ngoại giao Syria cho biết, gần đây các thùng chứa chất độc đã được chuyển qua khu từ biên giới Bab Al-Hawa đến khu định cư Atma, nơi có nhà máy hóa chất.

Những kẻ khủng bố được cho là sử dụng phòng thí nghiệm hóa học ở đó để sản xuất vũ khí hóa học sử dụng trong cuộc pháo kích sắp tới ở Idlib và Hama.

Theo SANA, các hành động sắp tới của các tổ chức khủng bố "được thực hiện theo lệnh và sự hỗ trợ của một số nước phương Tây." Về vấn đề này, Damascus yêu cầu các quốc gia “tài trợ” cho các nhóm khủng bố dừng các trò chơi nguy hiểm có thể dẫn đến thương vong của dân thường.

"Syria sẽ buộc các quốc gia ủng hộ những kẻ khủng bố đó, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, chịu trách nhiệm về việc để sử dụng các vật liệu độc hại đó mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào", báo cáo của SANA viết.

Trong một tuyên bố báo chí, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Nga tại Hmeimim, Tướng Vadim Kolit cho biết, những kẻ khủng bố Jabhat al-Nusra đã thực hiện 37 cuộc tấn công vào các khu vực an toàn ở 4 tỉnh, trong đó 19 cuộc tấn công ở Idlib, 10 cuộc tấn công ở Lattakia, 2 cuộc tấn công ở Aleppo và 6 cuộc tấn công ở Hama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại