Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt “chính trị tống tiền” Venezuela

KHÁNH MINH |

Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt hành động “chính trị tống tiền” sau khi Washington áp đặt trừng phạt lên Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza trong nỗ lực gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.

“Chúng tôi khuyến nghị Mỹ trở lại tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt chính trị tống tiền và ngừng kích động căng thẳng ở Venezuela” - Press TV dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 26.4.

Trước đó trong ngày 26.4, Bộ Tài chính Mỹ công bố danh sách các biện pháp trừng phạt đối với Ngoại trưởng Arreaza và thẩm phán cao cấp Carol Padilla với cáo buộc có vai trò trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Venezuela.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu trực tiếp hay gián tiếp của 2 quan chức Venezuela này ở Mỹ đều sẽ bị phong toả.

Venezuela đang rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời hồi cuối tháng 1.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhanh chóng công nhận tổng thống tự xưng của Venezuela, gây áp lực kinh tế lên chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro và nhiều lần đe doạ sử dụng vũ lực nhằm lật đổ ông Maduro.

Mỹ cũng tịch thu tài sản dầu mỏ của Venezuela ở Mỹ trong nỗ lực nhằm chuyển doanh thu từ dầu mỏ cho ông Guaido.

Ngoài ra, Washington kêu gọi các quốc gia khác áp đặt trừng phạt lên chính quyền của ông Maduro và giảm nhẹ trừng phạt với các quan chức Venezuela công nhận ông Guaido.

“Washington nhiều lần từ chối sử dụng biện pháp đàm phán để giải quyết tình hình” - Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 26.4, đồng thời chỉ trích những trừng phạt mới nhất nhằm vào Ngoại trưởng Arreaza là “nỗ lực thô bạo để gây sức ép với đất nước và nhân dân Venezuela ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại