Nga ghi nhận hơn 600 trường hợp mắc Covid-19 mới

Anh Tú |

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, trong vòng một ngày đêm, đã ghi nhận 601 trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2.

Cũng theo Ban này, hiện tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 đã lên đến 4.149 người, ở 78 chủ thể của Liên bang Nga. Trong đó, có 281 người đã bình phục và 34 người tử vong.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống V. Putin đã phát biểu lần thứ hai trực tiếp trên truyền hình và tuyên bố cả tháng 4 không làm việc giữ nguyên lương.

Người đứng đầu nước Nga khẳng định, tuần lễ không làm việc đã được công bố và chế độ tự cách ly đối với người dân ở nhiều vùng đã giúp nước Nga chiến thắng thời gian để ngăn chặn dịch bệnh.Tuần này tại Nga đã được công bố là không làm việc, giữ nguyên lương. Để ngăn chăn sự lây lan dịch bệnh, Moscow cũng như nhiều vùng của Nga đã tiến hành chế độ tự cách ly đối với tất cả cư dân.

Đây là khoảng thời gian để tổng động viên tất cả các cơ quan chính quyền, phát triển các nguồn lực của hệ thống y tế để chống lại đại dịch một cách tối đa và hiệu quả, sử dụng kinh nghiệm riêng của Nga cũng như thực tế tốt nhất của các nước khác.

Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống đại dịch, nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị của các bác sỹ, các chuyên gia, quan tâm đến bản thân, sức khỏe của người thân và họ hàng, đến an toàn của những người xung quanh.

Tổng thống V. Putin cũng nhắc lại rằng, các cơ quan chính quyền, các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở y tế, hiệu thuốc, cửa hàng cung cấp hàng hóa thiết yếu, các dịch vụ đảm bảo đời sống tiếp tục làm việc./.

Nga ghi nhận hơn 600 trường hợp mắc Covid-19 mới - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại