Báo cáo của của Tướng Gerasimov hé lộ tin nóng về hàng nghìn xe tăng
Tờ Mail (Nga) ngày 15/1 đưa tin, báo cáo mới nhất của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã hé lộ một chi tiết gây sửng sốt: kho khí tài dự trữ của Nga thực tế lớn hơn nhiều so với mọi nhận định trước đây, với số lượng xe tăng chưa đưa vào triển khai lên tới từ 500 đến vài nghìn chiếc.
Theo Tờ Mail, thông tin này vốn nằm trong phần phụ lục của báo cáo tổng kết tác chiến, nhưng khi Gerasimov trực tiếp thị sát nhóm quân "Trung tâm" trên hướng Dnepropetrovsk và báo cáo trước lãnh đạo, phần số liệu về khí tài đã "giải mã" câu hỏi được đặt ra trong nhiều tháng: Nga đang âm thầm tích lũy lực lượng cho một chiến dịch quy mô lớn.
Mail cho biết, các dòng xe tăng được liệt kê trong báo cáo gồm T-90, T-80BVM và T-72, tất cả đều được nâng cấp đồng bộ với hệ thống bảo vệ chủ động Arena-M, khẩu phần đạn dược mới và radar phát hiện UAV tích hợp.

Chiến dịch tiến công mùa xuân của Nga đã sẵn sàng? Ảnh: TST
Các mẫu này đã hoàn tất chuỗi thử nghiệm thực địa và sẵn sàng đưa vào tác chiến trong môi trường giàu UAV – yếu tố đặc trưng của chiến trường hiện nay.
Ngoài số lượng dự trữ khổng lồ, báo cáo còn nêu rõ năng lực của công nghiệp quốc phòng Nga. Trong năm 2025, Mail cho biết Nga đã bổ sung khoảng 500 xe tăng mới vào lực lượng dự bị, chưa kể các xe đã nâng cấp.
Công suất sản xuất – sửa chữa – hiện đại hóa duy trì mức tối thiểu 120 phương tiện mỗi tháng. Điều này giải thích vì sao Nga có thể liên tục thay thế tổn thất mà không làm giảm quy mô sẵn sàng chiến đấu.
Trong bình luận được Mail trích dẫn, quân đội Nga mô tả đây là "khối thép" dùng để định hình cục diện trong chiến dịch mới. Việc hàng nghìn xe tăng được "lộ diện" trong báo cáo của ông Gerasimov được xem là tín hiệu cho thấy mức độ chuẩn bị đã hoàn tất — và chiến dịch tiến công mùa xuân chỉ còn phụ thuộc vào thời điểm lựa chọn.
Đòn tấn công quy mô lớn ở 2 hướng
Theo Mail, hai hướng chiến dịch nóng nhất hiện nay là Lyman và Zaporizhzhia, nơi lực lượng Nga đang mở rộng khu vực kiểm soát và gây sức ép liên tục lên các cụm quân của phía Ukraine.
Tại hướng Lyman, Nga đang dần áp sát tuyến phòng thủ phía bắc Slavyansk, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát quanh Svyatogorsk và khu vực ngoại vi Lyman.
Sau khi kiểm soát thung lũng Penkovy Yar, các nhóm tấn công Nga, có sự hỗ trợ của UAV, đang áp sát một điểm tựa lớn đóng vai trò nút tiếp vận của các đơn vị Ukraine quanh Stavki.
Mail cho biết việc giành được điểm tựa này sẽ bảo đảm an toàn cho tuyến tiếp tế của Nga, đồng thời cắt mạch hậu cần quan trọng của Ukraine.
Theo tờ báo, mọi tuyến đường nhựa dẫn vào Lyman đã bị phong tỏa, khiến lực lượng Ukraine tại đây chỉ còn khả năng tiếp tế bằng UAV hạng nặng hoặc bằng thuyền vượt sông Seversky Donets.

Nga đang tấn công mạnh từ nhiều hướng. Ảnh: TST
Để duy trì phòng thủ, phía Ukraine đã phải dựng các cầu dã chiến tạm thời và tăng cường sử dụng các UAV cỡ lớn như "Vampire" và "Bab-Yaga", nhưng hiệu quả bị hạn chế bởi các đơn vị chống UAV của Nga.
Giới chuyên gia Nga cho rằng, việc chặn toàn bộ tiếp vận và siết vòng vây quanh các điểm tựa có thể dẫn tới việc các cụm quân Ukraine ở tuyến Lyman – Zarechnoye bị cô lập hoàn toàn, tạo điều kiện cho mũi tấn công tiếp theo từ hướng bắc và đông bắc tiến sâu vào khu vực thành phố.
Ở Zaporizhzhia, tình hình cũng đang diễn biến theo hướng bất lợi cho phía Ukraine. Nga đồng loạt tấn công ở Primorskoye, Veselyanka, Magdalinovka, Rechnoye và Malokatyerinovka.
Các đơn vị đổ bộ đường không đã chiếm giữ vị trí tại Lukyanovskoye và sau đó đánh chiếm Novobaykovskoye. Tại Magdalinovka, các nhóm tấn công Nga tiếp tục áp sát và mở rộng diện kiểm soát.
Diện tích Nga mở rộng trong các khu vực giao tranh đạt từ 5 đến 10 km², trong khi phía Ukraine gặp khó khăn lớn trong việc giữ tuyến phòng thủ do lực lượng phân tán, thiếu bộ binh và khả năng cơ động bị hạn chế.
Tổng tham mưu trưởng Nga khẩn cấp ra tiền tuyến
Trong bối cảnh chiến trường đang nóng lên, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã khẩn cấp tới điểm nóng trên chiến tuyến, động thái được xem là hiếm và mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Nga đánh giá "tình hình rất nghiêm trọng" sau vụ tấn công bằng UAV nhằm vào dinh thự Tổng thống Vladimir Putin.
Ông Gerasimov xuất hiện tại sở chỉ huy nhóm tác chiến "Trung tâm", lực lượng đang đối mặt với giao tranh quyết liệt nhất trên hướng Dnepropetrovsk.
Việc người đứng đầu bộ máy tác chiến Nga có mặt trực tiếp tại tiền tuyến được xem là tín hiệu cho thấy chiến dịch đang bước vào giai đoạn điều chỉnh quan trọng.
Tại đây, ông Gerasimov đã nghe báo cáo chi tiết từ chỉ huy tập đoàn quân số 2, tập đoàn quân 51 và lãnh đạo các đơn vị chủ lực, theo dõi bản đồ chiến sự cập nhật theo thời gian thực.
Ông nhấn mạnh khu vực do nhóm "Trung tâm" phụ trách là một trong những nơi nóng nhất toàn tuyến, khi phía Ukraine đang dồn thêm lực lượng để tìm cách kìm hãm đà tiến của Nga.

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã khẩn cấp tới điểm nóng trên chiến tuyến. Ảnh: Bộ QP Nga
Sự hiện diện cá nhân của ông Gerasimov được đánh giá là hiếm gặp, bởi trong suốt hai năm qua, ông chỉ đến nhóm "Trung tâm" vài tháng một lần, thường vào thời điểm chiến trường có biến động lớn.
Theo đánh giá được nêu, các mũi tấn công của Nga vẫn duy trì sức ép trên nhiều hướng: nhóm Dnepr tiến gần Zaporizhzhia; nhóm Vostok sau khi giành Huliaipole đang mở rộng vùng an toàn tại Zaporizhzhia và Dnepropetrovsk; lực lượng phía Nam áp sát Slavansk; nhóm Zapad gần hoàn tất kiểm soát Kupyansk-Uzlovoy.
8 khu dân cư đã đổi quyền kiểm soát chỉ trong hai tuần đầu tháng 1, cho thấy Nga đang vận hành chiến dịch theo hướng "ổn định và có hệ thống".
Giới chuyên gia tại Nga nhận định việc Tướng Gerasimov xuất hiện tại tiền tuyến phản ánh quá trình tập trung lực lượng cho một giai đoạn tác chiến mới.
Theo bà Tatyana Malitskaya, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục lòng yêu nước của tổ chức "Sĩ quan Nga", trọng tâm chiến trường hiện nghiêng mạnh về Dnepropetrovsk – Zaporizhzhia, và việc Tổng tham mưu trưởng tới đây cho thấy Nga sẵn sàng tăng tốc chiến dịch.
Bài báo nhấn mạnh yếu tố thay đổi cục diện chính là vụ tấn công rạng sáng 29/12/2025, khi 91 UAV bị cáo buộc do Ukraine triển khai nhằm vào dinh thự Tổng thống Putin ở tỉnh Novgorod.
Dù bị đánh chặn, vụ việc được mô tả là "lằn ranh mới", buộc Nga siết chặt hơn các bước đi quân sự. Đòn đáp trả bằng tên lửa Oreshnik vào tỉnh Lviv được cho là bước mở đầu cho giai đoạn cứng rắn hơn.
Bài viết kết luận rằng chuyến thị sát của Gerasimov thể hiện quyết tâm duy trì sức ép và đẩy nhanh tiến trình chiến dịch trong bối cảnh Nga tin rằng "cửa sổ đàm phán" với Kiev đang thu hẹp.