Nga cáo buộc Ukraine gây ra đóng băng đàm phán hòa bình

Vũ Anh Tuấn |

Hôm nay (27/5), Nga đổ lỗi cho Ukraine làm cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước bị đóng băng đồng thời cho rằng, không rõ phía Kiev muốn gì.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ban lãnh đạo Ukraine liên tục đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau. Điều này khiến phía Nga không hiểu hết những gì phía Ukraine muốn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trước đó cho biết, ông đã nhiều lần muốn có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thảo luận chấm dứt chiến tranh, nhưng dường như Nga vẫn chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc.

Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky tuyên bố, Nga sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán, song cần có được sự nhất trí từ phía Kiev. Theo quan chức này, việc nối lại hòa đàm hiện phụ thuộc vào quyết định của phía Ukraine và “Nga chưa bao giờ khước từ những cuộc đàm phán”. /.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại