Nga cáo buộc Mỹ muốn đánh bật nước này khỏi thị trường năng lượng châu Âu

Văn Thường |

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ đang nỗ lực để chiếm vị trí của nước này trên thị trường năng lượng châu Âu, cho rằng vì lý do này mà Washington tạo ra tâm lý hoang mang xung quanh tình hình Ukraine.

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: mid.ru

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: mid.ru

Trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Italy Rete4, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Mỹ đang tạo ra sự hoảng loạn xung quanh tình hình ở Ukraine để đánh bật Nga ra khỏi thị trường năng lượng châu Âu.

Theo bà Zakharova, việc vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu, không chỉ tới Italy, được đảm bảo bởi luật pháp. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Nga là nhà cung cấp đáng tin cậy nhất.

Bà Zakharova giải thích rằng, điều này làm cho Mỹ khó chịu, bởi vì châu Âu là một thị trường lớn mà Mỹ muốn chiếm lĩnh. Do đó, Washington đã nghĩ ra tình huống xung quanh Ukraine, cụ thể là ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc 2, buộc Đức từ bỏ dự án, đồng thời đe dọa trừng phạt để tiếp cận thị trường châu Âu và bắt đầu cung cấp các nguồn năng lượng của Mỹ tới đó.

Nhà ngoại giao Nga cũng khuyến nghị Italy áp đặt quyền phủ quyết trong các cuộc bỏ phiếu trừng phạt ở châu Âu. Bà cũng gọi những cáo buộc của phương Tây về ý định tấn công Ukraine của Nga là "điên cuồng và bịa đặt"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại