Nga bị cấm thi đấu thể thao quốc tế trong 4 năm vì bê bối doping: Ông Putin "nổi trận lôi đình"

Hồng Anh |

Phát biểu tại Paris, Tổng thống Nga Putin cho rằng quyết định của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) có "động cơ chính trị".

Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) hôm 9/12 vừa qua đã đưa ra quyết định cấm Nga tham dự các sự kiện thể thao lớn trên thế giới trong vòng 4 năm tới, trong đó bao gồm kỳ Thế Vận hội Olympics mùa hè tại Tokyo năm 2020, Thế Vận hội mùa đông tại Bắc Kinh năm 2022, và Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup tại Qatar năm 2022.

Lý do được WADA đưa ra là Moskva đã cung cấp các dữ liệu giả mạo trong cuộc điều tra xét nghiệm doping vào đầu năm nay, theo Channel News Asia.

Phát biểu về lệnh trừng phạt được cho là nghiêm khắc nhất từ trước tới nay, chủ tịch WADA Craig Reedie cho biết: "Việc Nga sử dụng doping đã làm giảm giá trị của việc thi thấu thể thao trong sạch trong một thời gian rất dài.

Chúng tôi đã cho Nga rất nhiều cơ hội để chấn chỉnh lại và tái gia nhập cộng đồng chống doping toàn cầu vì lợi ích của các vận động viên và vì tính liêm chính của các cuộc thi đấu thể thao, nhưng cuối cùng họ vẫn lựa chọn không thay đổi".

Giới chức Nga, đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự tức giận trước quyết định này.

Phát biểu tại Paris cùng ngày, ông Putin đã chỉ trích quyết định trừng phạt tập thể của WADA là "có động cơ chính trị", "đi ngược lại" với Hiến chương Olympic.

Nga vẫn đang cân nhắc về biện pháp đáp trả quyết định của WADA, và có "toàn bộ cơ sở pháp lý" để kháng cáo, ông Putinn nói. "Điều quan trọng mà mọi người đều nhất trí là mọi án phạt nên được quy cho từng cá nhân thay vì tập thể, và chỉ nên tập trung vào điều cá nhân đó đã làm sai. [...] Chúng ta không thể trừng phạt những người không hề có liên quan tới các vi phạm".

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng đã phản ứng quyết liệt trước lệnh trừng phạt của WADA. Ông cũng cho rằng quyết định này có động cơ chính trị, và là "sự tiếp diễn của cơn cuồng loạn chống Nga đã trở thành căn bệnh mãn tính".

Nga bị cấm thi đấu thể thao quốc tế trong 4 năm vì bê bối doping: Ông Putin nổi trận lôi đình - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

"Một bi kịch"

Theo RT, các chính trị gia Nga cũng đã lên án mạnh mẽ lệnh trừng phạt của WADA. Ông Igor Lebedev, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga, nói với RIA Novosti rằng "Nga cần có một phản ứng quyết liệt đối với quyêt định của WADA, trước tiên là từ phía Tổng thống [Putin]".

Ông Viktor Zubarev, một thành viên của Hạ viện Nga cũng đồng ý với quan điểm này: "Rõ ràng đó là một quyết định có yếu tố chính trị. Nó sẽ không thể giải quyết hết các vấn đề. Tôi hy vọng rằng cuối cùng lẽ phải sẽ chiến thắng, rằng thể thao sẽ không còn yếu tố chính trị, và [các vận động viên Nga] sẽ có cơ hội thi đấu. Quyết định của WADA không công bằng".

Còn theo Thượng nghị sĩ Valery Ryazansky, thì Nga "cần tiếp tục đấu tranh, cần kháng cáo lên tòa trọng tài về những quyết định như thế này. [Nga] cần tiếp tục cố gắng để không bị cô lập trong cộng đồng quốc tế".

Báo cáo độc lập của luật sư thể thao Richard McLaren vào năm 2016 đã cáo buộc Nga cho phép vận động viên sử dụng doping hàng loạt, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2011-2015.

Bản báo cáo này đã khiến Cơ quan Chống Doping Nga (RUSADA) bị đình chỉ gần 3 năm trước. Tuy nhiên, những điểm mờ ám trong dữ liệu xét nghiệm do phòng thí nghiệm Moskva cung cấp (theo cáo buộc của WADA) mới dẫn đến quyết định gần đây của cơ quan này.

Quyết định của WADA chưa thể có hiệu lực ngay vì phía Nga được phép kháng cáo trong vòng 21 ngày. Vào ngày 19/12 tới, ban cố vấn của RUSADA sẽ có cuộc họp về quyết định kháng cáo lên tòa án quốc tế.

Người đứng đầu RUSADA Yury Ganus nói với phóng viên AFP hôm 9/12 rằng Nga "không có cơ hội" chiến thắng nếu kháng cáo.

"Đúng là bi kịch", ông Ganus nói. "Những vận động viên trong sạch phải đứng nhìn quyền lợi của chính mình bị tước đi".

Lệnh trừng phạt trên cấm các quan chức Nga tham gia vào các sự kiện thể thao lớn trên thế giới, cấm giường cờ Nga trong các sự kiện thể thao này, đồng thời tước quyền đăng cai tổ chức các giải đấu liên quan trong vòng 4 năm của Nga.

Tuy nhiên, các vận động viên người Nga vẫn có thể tham gia thi đấu trong các sự kiện thể thao trên với vai trò trung lập, và phải chứng minh được mình không liên quan đến bê bối doping.

Nga vẫn được phép thi đấu tại giải World Cup 2022, tuy nhiên Tổng Giám đốc WADA cho biết nếu nước này vào vòng chung kết, thì họ sẽ "không được thi đấu dưới màu cờ Liên bang Nga".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại