Nga bẻ gãy phòng tuyến Pokrovsk, "đặc nhiệm Mỹ" tham chiến
Tờ MK (Nga) ngày 9/9 dẫn lời cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Igor Kimakovsky, cho biết quân đội Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine tại làng Chunashino, phía đông nam Pokrovsk.
Theo ông, các nhóm xung kích Nga không chỉ chọc thủng phòng tuyến mà còn mở rộng khu vực kiểm soát, trong khi phía Ukraine chịu "tổn thất đáng kể".
Song song với diễn biến này, các nguồn quân sự Nga cho hay một số đơn vị Ukraine đã được rút khỏi khu vực và đưa về Pokrovsk, thay thế bằng lính đánh thuê Mỹ Latinh.
Tại hướng Kursk, các blogger quân sự Nga cho biết lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi Tyotkino và Glushkovo. Ở Maryino, pháo binh Nga đánh trúng nhóm quân Ukraine đang tái bố trí, gây thiệt hại lớn.
Ngoài ra, trong một sự cố hiếm gặp, quân Ukraine và lính đánh thuê Colombia đã nổ súng nhầm vào nhau khi mất liên lạc, dẫn đến thương vong đáng kể.
Nga vừa bẻ gãy phòng tuyến Ukraine ở Chunashino. Ảnh: TST
Đáng chú ý, trên hướng Sumy, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Yunakivka – nút hậu cần chiến lược, được coi là tuyến phòng thủ then chốt mở đường áp sát thành phố Sumy. Thông tin này cũng được một số nguồn Ukraine gián tiếp xác nhận.
Theo chuyên gia quân sự Yuri Baranchik, một lực lượng được gọi là "đặc nhiệm Mỹ" – tức đơn vị đặc nhiệm Ukraine "Dozor" từng được Mỹ huấn luyện – đã được triển khai tới mặt trận Volchansk.
Đây là đơn vị thuộc lữ đoàn biên phòng số 10 tại Odessa, được đào tạo theo giáo trình Mỹ trước khi chiến sự nổ ra, và chỉ huy từng có cuộc gặp trực tiếp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Trong vòng một ngày, lực lượng "đặc nhiệm Mỹ" này được cho là đã đẩy lùi 6 đợt phản công của quân Nga: hai tại Alekseyevka và bốn tại Andreevka. Bằng hỏa lực tổng hợp, đơn vị đã loại bỏ tới 70% quân số phía Ukraine tham chiến trong các đợt phản công.
Song song, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Volchansk và Sinelnikovo. Quân Nga với sự yểm trợ của không quân và hỏa lực hạng nặng liên tục giành thêm vị trí, trong khi phía Ukraine tìm cách phản công rời rạc.
RIA: EU đã tìm ra cách nhanh chóng để "loại" ông Zelensky
Trong khi chiến sự trên thực địa ngày càng leo thang, một số chuyên gia cảnh báo rằng những yếu tố bên ngoài – đặc biệt là năng lượng – cũng có thể trở thành đòn giáng mạnh vào chính quyền Kiev.
Hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải bài viết có tiêu đề "EU đã tìm ra cách nhanh chóng để loại ông Zelensky".
Bài viết dẫn lời nhà phân tích Zoltan Koskovich từ Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary nhận định, nếu Hungary và Slovakia cắt nguồn cung cấp điện và khí đốt cho Ukraine, điều này có thể nhanh chóng "dẫn tới sự sụp đổ quyền lực của Tổng thống Volodymyr Zelensky".
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: RIA
Bình luận này được ông Koskovich đưa ra sau thông tin về cuộc tấn công mới của quân đội Ukraine nhằm vào đường ống dẫn dầu Druzhba.
Ông cho rằng có hai kịch bản có thể dẫn đến việc ngừng cung cấp năng lượng. Thứ nhất, khi hệ thống năng lượng của Hungary và Slovakia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đòn tấn công của Ukraine, khiến hai nước buộc phải ưu tiên cho nhu cầu trong nước.
Thứ hai, vì các nguồn cung này mang tính chiến lược đối với Ukraine, nên việc cắt đứt sẽ khiến chính quyền Kiev suy sụp gần như ngay lập tức.
Ông Koskovich cũng nhấn mạnh rằng nếu ông Zelensky mất quyền lực, việc khôi phục nguồn cung có thể diễn ra nhanh chóng.
Trước đó, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine, Robert Brovdy, thông báo quân đội nước này đã phá hủy một trạm bơm tại vùng Bryansk.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto khẳng định vụ tấn công mới không ảnh hưởng đến hoạt động của đường ống Druzhba cũng như việc cung cấp dầu từ Nga sang Hungary.
Ngày 21/8, Slovakia và Hungary đã ngừng nhận dầu qua tuyến Druzhba sau khi cơ sở hạ tầng của đường ống bị Ukraine tấn công.
Một ngày sau, ông Szijjarto cho biết đây là lần thứ ba trong thời gian gần đây nguồn cung dầu bị gián đoạn vì các cuộc tấn công.
Bratislava và Budapest đã gửi khiếu nại lên Ủy ban châu Âu, yêu cầu đảm bảo an ninh cho tuyến vận chuyển này. Ngoại trưởng Hungary cho biết việc bơm dầu qua Druzhba dự kiến sẽ được khôi phục từ ngày 28/8, nhưng chỉ ở mức thử nghiệm chứ chưa trở lại hoàn toàn.
(Theo MK, RIA)