"Nếu việc điều động giáo viên tiếp khách chưa đúng mực, lãnh đạo nên xin lỗi"

Hoàng Đan |

"Tôi cho rằng, nếu việc điều động giáo viên tiếp khách chưa đúng mực thì lãnh đạo Thị xã nên xin lỗi và nếu làm được thì đó sẽ là sự nhân văn", ông Thắng nêu.

21 nữ giáo viên được UBND Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) điều động để tham gia phục vụ, lễ tân cho Liên hoan Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh tổ chức vào tháng 8 và một số người phản ánh, sau liên hoan còn phải đi cùng quan khách tới nhà hàng ăn uống, tiếp bia rượu, hát hò "rất phiền hà và không thoải mái".

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 14/11, ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, mỗi cán bộ, công chức có trách nhiệm tham gia vào hoạt động của ngành, địa phương.

"Việc tham gia đó là cần thiết, nhưng tham gia như thế nào lại là một việc khác. Ở đây, qua báo chí phản ánh, thì Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh đã có văn bản điều động cán bộ, giáo viên đi làm nhiệm vụ tôi cho là bình thường.

Tuy nhiên, khi điều động các giáo viên nữ cần phải giữ cho họ hình ảnh của nữ giáo viên chỉn chu, chuẩn mực trước xã hội, học sinh, phụ huynh.

Việc các cô giáo phải đến nơi ăn nhậu cũng ảnh hưởng đến hình ảnh nhà giáo. Do đó, tôi cho là không nên", ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, việc điều động, sau đó xảy ra việc các giáo viên nữ phải đi ăn uống, tiếp rượu... khiến họ phản ứng, bức xúc càng không nên.

"Thị xã Hồng Lĩnh cần rút kinh nghiệm sau việc này để tùy từng tính chất công việc sẽ có sự điều động cán bộ phù hợp. Với những việc mang tính tế nhị như thế thì càng phải thận trọng trong việc điều động cán bộ, nhất là nữ giáo viên", ông nói.

Vị Tiến sỹ Xã hội học này cũng bày tỏ, trong việc các cô giáo phải đi uống rượu tiếp quan khách, rất khó để có thể xác định, lãnh đạo Thị xã có vi phạm vụ thể mà chủ yếu là ở cách làm.

"Địa phương cần rút kinh nghiệm về cách làm và trong nhận thức của cán bộ phải xác định rõ, điều động cán bộ phải phù hợp với tính chất, công việc, hình thức phải phù hợp với công việc đó", ông Thắng đánh giá.

Về ý kiến của Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh cho rằng, việc điều động nữ giáo viên tiếp khách "là nét lịch sự, những người làm nhiệm vụ này là vinh dự, được gặp gỡ người này người kia, được làm việc với họ", ông Thắng nêu quan điểm:

"Tôi cho rằng, lập luận đó, của ông Chủ tịch Thị xã cũng có lý vì đã là đi công việc mà đây là công việc đối ngoại cho địa phương thì phải có thái độ hòa nhã, lịch sự.

Nhưng Chủ tịch UBND Thị xã cho rằng đây là cơ hội, nhưng có thể những người tham gia lại không nghĩ vậy. Về mặt quản lý cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào tất cả đối tượng mà phải căn cứ vào đối tượng cụ thể để có cách xử lý phù hợp".

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cũng nhấn mạnh, bản chất của vấn đề này không quy được vào vi phạm pháp luật mà chỉ là cách hành xử chưa đúng mực.

"Cách hành xử đó có phần chưa thực sự phù hợp và nếu nói là ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm thì hơi nặng nề nhưng cũng có yếu tố đó.

Tôi cho rằng, nếu việc điều động giáo viên tiếp khách mà chưa đúng mực thì lãnh đạo Thị xã nên xin lỗi và nếu làm được thì đó sẽ là sự nhân văn", ông Thắng nói.

Trước đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, việc điều động một số giáo viên phục vụ các sự kiện, hội nghị tại địa phương có thể ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của người giáo viên và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bộ đề nghị Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, làm rõ thông tin và tổ chức rút kinh nghiệm; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại