Nếu Trump cứ thất thường, thì Đại sứ Mỹ là bạn 30 năm của Tập cũng chẳng cứu nổi TQ

Thủy Thu |

Là nhận định của báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo về việc Thống đốc bang Iowa Terry Branstad trở thành Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh.

Mới đây, hãng tin Bloomberg (Mỹ) đưa tin, Thống đốc bang Iowa - ông Terry Branstad, đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump làm Đại sứ nước này tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, ông Branstad được gọi là "bạn cũ lâu năm" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chính điều này đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ giới truyền thông, trong khi báo đảng Trung Quốc - Nhân dân Nhật báo lại tỏ ra lo lắng trước động thái của Washington.

Nếu Trump cứ thất thường, thì Đại sứ Mỹ là bạn 30 năm của Tập cũng chẳng cứu nổi TQ - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Terry Branstad cầm bức hình hai người chụp chung cùng một số quan chức hai bên năm 1985. (Ảnh: Xiakedao)

Cụ thể, ngày 7/12, tài khoản Wechat chính thức của tờ Nhân dân Nhật báo khẳng định, ông Terry Branstad là bạn cũ 30 năm của Chủ tịch Tập Cận Bình nhưng điều này không có nghĩa Bắc Kinh đã mua được một "thẻ bảo hiểm toàn diện".

Theo báo đảng Trung Quốc, điều quan trọng chính là Tổng thống đắc cử Donald Trump và chính phủ mới cần "coi trọng" lập trường của Trung Quốc cũng như quan hệ Mỹ - Trung, kiểm soát chặt chẽ những bất đồng trong các hợp tác song phương.

"Trump chọn Branstad trở thành Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc thể hiện Tổng thống đắc cử Mỹ hy vọng tìm ra được một nhân vật có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ song phương", báo đảng Trung Quốc nhận định.

Nhưng ngay sau đó, tờ này lại nhấn mạnh: "Nếu ông Trump vẫn cứ 'thất thường' như trước thì Đại sứ Branstad tương lai e rằng khó có thể trở thành 'sứ giả hòa bình'".

Trả lời trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh ông Branstad đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ.

Theo Đa chiều (Mỹ), lo lắng của Bắc Kinh có thể xuất phát từ việc mới đây, ông Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan - bà Thái Anh Văn, phá vỡ chính sách đối ngoại Mỹ được đề ra từ năm 1979 cũng như việc Tổng thống đắc cử Mỹ chỉ trích Bắc Kinh thao túng tiền tệ và xây dựng tổ hợp quân sự đồ sộ (trái phép) ở biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại