Người vừa được chọn là Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là "bạn lâu năm" của Tập Cận Bình

Linh Nguyễn |

Nhân vật mà Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, thống đốc bang Iowa Terry Branstad, là "một người bạn cũ" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Bloomberg, ông Branstad đã chấp thuận đề cử này.

Trả lời các thắc mắc của truyền thông về phản ứng của Bắc Kinh, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói tại cuộc họp báo thường kỳ: "Chúng tôi hoan nghênh ông [Branstad] đóng vai trò lớn hơn trong thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ".

Mặc dù không trực tiếp xác nhận thông tin, ông Lục khẳng định Trung Quốc sẵn lòng hợp tác với bất cứ ai nắm giữ vị trí này.

Hiện tại, ông Brandstad cũng chưa đưa ra phát ngôn chính thức.

Tín hiệu thuận lợi

Nếu ông Terry Branstad thực sự trở thành đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, điều này có thể xoa dịu tình hình căng thẳng trong thương mại giữa hai nước, vốn là hai cường quốc về sản phẩm nông nghiệp theo đánh giá từ giới ngoại giao và chuyên gia kinh tế.

Thống đốc bang Iowa gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "người bạn lâu năm", trong dịp ông Tập viếng thăm bang Iowa vào tháng 2/2012.

Theo BBC, lựa chọn này của Trump cho thấy ông có thể tỏ thái độ hòa hảo hơn với Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Căng thẳng giữa hai nước bùng nổ khi Trump đe dọa "định danh" Trung Quốc là nước lũng đoạn tiền tệ, và áp đặt mức thuế trừng phạt tới 45% lên hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.

Về thương mại, Mỹ tỏ ra lo ngại trước tình trạng Trung Quốc phá giá thép và nhôm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà sản xuất Mỹ.

Về nông nghiệp, Mỹ vẫn chưa thể thuyết phục thành công Trung Quốc gỡ bỏ bảo hộ trên các mặt hàng thịt gà và thức ăn gia súc (DDGS).

Trung Quốc là một trong các thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với tiểu bang Iowa, bởi vậy thống đốc Brandstad được cho là có khả năng giải quyết các vấn đề thương mại Mỹ-Trung.

Quan hệ cá nhân giữa hai ông Branstad và Tập cũng có thể tạo điều kiện cho Mỹ tiếp cận gần hơn với lãnh đạo Trung Quốc.

Tuy nhiên một số người cũng tỏ ra hoài nghi là sau nhiều năm chuyên tâm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, không rõ ông Brandstad có sẵn sàng cho công việc ngoại giao hay không.

Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung đang lên cao sau cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa một tổng thống/tổng thống đắc cử Mỹ với lãnh đạo Đài Loan, kể từ khi Tổng thống Jimmy Carter tuyên bố công nhận chính sách "Một Trung Quốc" hồi năm 1979.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại