Nếu Sài Gòn mưa lớn trong bão số 9, sẽ có 160 người trực vớt rác trên các tuyến đường

Quốc Chiến - Lê Thủy |

Dự báo đêm nay tại TP HCM có mưa rất to, có khả năng dông, lốc xoáy kết hợp triều cường gây ngập nặng.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn bão số 9 mang tên quốc tế Usagi đang tiến sát gần bờ.

Hồi 16h chiều 24/11, vị trí tâm bão số 9 chỉ còn cách Phan Thiết khoảng 140km, cách Vũng Tàu khoảng 150km, cách Bến Tre 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 10-15km/h về hướng Tây.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, rạng sáng ngày mai, tâm bão đổ bộ ngay bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10-15km/h, tiến sâu vào đất liền với cường độ mạnh cấp 7-8 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Nếu Sài Gòn mưa lớn trong bão số 9, sẽ có 160 người trực vớt rác trên các tuyến đường  - Ảnh 1.

Tàu thuyền neo đậu vào nơi an toàn tại TP Vũng Tàu.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết diễn biến của bão còn có thể thay đổi. Vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão sẽ là từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đến Trà Vinh, trong đó có TP HCM.

Riêng tại TP HCM, dự báo đêm nay có mưa rất to, có khả năng dông, lốc xoáy kết hợp triều cường gây ngập nặng. 

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng (Phó giám đốc Trung tâm chống ngập thành phố) cho biết có tới 49 tuyến đường có nguy cơ bị ngập với lượng mưa 50 mm, trong khi đó đêm nay mưa từ 200-250 mm thì thành phố có thể ngập nặng.

Các tuyến đường có thể ngập nghiêm trọng nhất là Lương Định Của, Nguyễn Văn Hưởng (quận 2); Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn (quận 7); Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 10…

Trung tâm sẽ điều động hơn 500 người của đơn vị thoát nước túc trực cùng các phương tiện xe cẩu, máy bơm di động tham gia chống ngập. Chỉ tính riêng công tác trực vớt rác là khoảng 160 người.

Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Nguyễn Xuân Cường đã cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình phòng chống bão số 9 tại huyện Cần Giờ, TP HCM.

Ông Nguyễn Xuân Cường đề nghị lãnh đạo UBND TP HCM, lãnh đạo huyện Cần Giờ phải tiếp tục đảm bảo di dời toàn bộ người dân ở vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú bão an toàn và lưu ý việc chằng chống nhà cửa. Bộ trưởng yêu cầu TP HCM phải chuẩn bị thêm các kịch bản ứng phó bão số 9.

Tàu, phà tạm ngưng hoạt động

Ảnh hưởng bão số 9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP HCM vừa có công điện khẩn, cấm phương tiện đường thủy xuất bến từ 13h. Tất cả bến phà ngừng hoạt động từ 19h đêm 24/11 cho đến khi có lệnh mới.

Như vậy, bến phà Cát Lái (từ quận 2 sang huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và ngược lại), bến phà Bình Khánh (huyện Cần Giờ) và các bến phà khác trên địa bàn thành phố ngưng hoạt động cho đến khi có lệnh mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại