Nếu phải "buông" HAGL, bầu Đức sẽ làm gì?

Đoàn Dự |

Nếu không thể chăm sóc tốt cho CLB và Học viện HAGL, bầu Đức sẽ làm gì? Hãy xem điều mà ông chia sẻ dưới đây!

Bầu Đức sẽ làm gì nếu 1 ngày không lo tốt được cho CLB và Học viện HAGL?

Theo thông tin mới nhất, tập đoàn HAGL đã phải mang cơ sở vật chất của Học viện bóng đá ra làm 1 phần thế chấp vay 603 tỷ đồng. Trước thông tin này, NHM bóng đá cả nước đang vô cùng lo lắng.

Tuy nhiên, nhà báo Minh Hải khẳng định đó chỉ là chuyện rất bình thường trong giới kinh doanh.

“Việc HAGL chậm lương theo tôi biết là do quá trình giải ngân, chứ không phải có nhiều hay ít tiền. Bầu Đức cũng có nói nuôi 1 lứa HAGL chẳng đáng là bao nhiêu.

Tôi cũng biết tập đoàn HAGL đang gặp nhiều khó khăn, nhưng chuyện thế chấp 1 tài sản để vay vốn rồi kinh doanh không phải quá bất thường.

Nó bất thường có lẽ chỉ do ở VN chưa ai làm giống ông ấy. Nếu mọi người cứ nhìn HAGL như khuôn vàng, thước ngọc thì sẽ không có họ như hôm nay.

Nếu mọi người cứ nghĩ đầu tư thế này, thế kia (theo hướng an toàn, đảm bảo) thì làm sao có chuyện bắt tay cùng Arsenal được như thế. HAGL là 1 trong các tập đoàn đi đầu trong nhiều hướng đột phá, nên phán xét bầu Đức thời điểm này hơi quá.

Về mặt tình cảm, sông có khúc, người có lúc nên nếu có ai lên án bầu Đức thì là không hay. Còn nhiều người cảm thấy lo lắng, cũng đúng nhưng vấn đề bình thường thôi”.


Bầu Đức là người rất tâm huyết với bóng đá.

Bầu Đức là người rất tâm huyết với bóng đá.

Minh Hải còn chia sẻ, HAGL thực tế không chịu quá nhiều ảnh hưởng vì khó khăn kinh tế, và bầu Đức cũng luôn vạch ra sẵn kế hoạch trong trường hợp không lo tốt được cho CLB, Học viện bóng đá HAGL.

“Về CLB HAGL, phía cầu thủ theo tôi biết họ coi bầu Đức như bố, khi ông ấy càng khó khăn thì mọi người càng hỗ trợ, cố gắng hơn.

Dịp vừa rồi tôi cũng nói chuyện với một vài gia đình và bố Công Phượng nói thẳng là dù bầu Đức có chậm lương 1, 2 năm vẫn theo, sẵn lòng bán trâu, bán lúa cho con theo bóng đá. Chứ không phải thấy đội hơi có chút vấn đề thì nhảy ra khỏi con tàu.

Tất nhiên, khó khăn luôn có 2 mặt, có thể làm người ta cố gắng hơn, nhưng cũng có thể làm người ta nản hơn, tùy từng con người, thời điểm, tình trạng. Nhưng khó khăn với bầu Đức bây giờ chưa quá lớn để lo về vận mệnh toàn tập đoàn.

Trong 1 buổi nói chuyện mới đây, bầu Đức cũng khẳng định sẽ đầu tư hết mức cho HAGL. Nếu như bầu Đức cảm thấy không còn lo tốt được cho các em thì sẽ tìm người khác lo cho hoài bão mà ông ấy đã đi.

Về tiềm lực tài chính và quan hệ của bầu Đức thì có lẽ chúng ta không cần phải lo lắng”.


Nếu không lo được cho bóng đá HAGL thật tốt, bầu Đức sẽ tìm người khác để gửi gắm.

Nếu không lo được cho bóng đá HAGL thật tốt, bầu Đức sẽ tìm người khác để gửi gắm.

Nhận xét về HAGL tại V-League 2016, nhà báo Minh Hải nhận định các cầu thủ đã cứng cỏi hơn, tuy nhiên sức mạnh chung giảm đi, do mất nhiều nhân sự quan trọng.

Đó không chỉ là bộ 3 Phượng, Anh, Trường đã xuất ngoại, mà còn cả đàn anh Hoàng Thiên chuyển sang Đà Nẵng.

Với lực lượng khá mỏng, HAGL đang thêm khó khăn vì chấn thương và sa sút phong độ. Nhưng điều đáng mừng là nhờ cách đào tạo tốt, có những cầu thủ “như tờ giấy trắng”, nên HAGL có thể an tâm khi khó khăn.

“Họ ra sân chỉ biết chiến đấu dù về thì đau hết mình mẩy. Câu chuyện Tạ Thái Học gãy chân phải nghỉ, rồi trở lại và vừa ghi bàn để tặng vợ mang bầu, sau 6 năm chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng trên sân cỏ làm nhiều đồng đội xúc động.

Họ hiểu rằng được chơi bóng trên sân cỏ là một điều đáng trân trọng nên không suy nghĩ quá nhiều. Nói thẳng là tôi thấy với các cầu thủ HAGL lúc này, tiền chưa phải vấn đề quá quan trọng với họ.

Đấy là sự thành công của HAGL trong việc giáo dục cầu thủ.

Hải Phòng 4-2 HAGL

“Tôi tin là không cần nói đến ngoại binh, HAGL mỗi năm sẽ lại tốt hơn.

Theo tôi tính toán, dự cảm thì 3, 4 năm nữa HAGL sẽ vô địch V-League với đội quân này, nếu Văn Toàn vẫn nhanh nhạy, có duyên như trên tuyển, Hồng Duy tốt, Thanh Tùng trở lại vẫn tốt.

Quân HAGL năm nay vừa mỏng, vừa trẻ. Ngoại binh thì không quá nổi bật, xuất sắc.

Người ta nói hơi nhiều về Ideguchi, nhưng ngoài sự hóm hỉnh, vui vẻ thì chưa có nhiều dấu ấn. Còn tiền đạo Brazil cũng hay chấn thương khi tập luyện nên khó nói” - Nhà báo Minh Hải.

Việt Nam cần làm bóng đá theo cách căn cơ hơn

Cũng về câu chuyện khủng hoảng của HAGL, phải thế chấp cơ sở vật chất của Học viện bóng đá, khi chúng tôi đặt vấn đề với HLV Nguyễn Thành Vinh, ông phản ứng khá mạnh mẽ và thốt lên “ối giời ơi”.

Sau đó, HLV này chia sẻ về 1 quan điểm giống nhà báo Minh Hải:

“Ở VN dựa vào doanh nghiệp tạo dựng CLB, đẻ ra 1 điều là nếu doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, sẽ tìm mọi cách để cân bằng lại kinh phí của họ, như HAGL.

Nước ta đang có tình trạng bóng đá chuyên nghiệp nhưng rất bấp bênh về nguồn vốn đầu tư.

Điều đó dẫn đến chuyện đội bóng được bán cho CLB khác, hay bị thế chấp lấy tiền. Phần lớn các CLB phụ thuộc vào doanh nghiệp. Doanh nghiệp mạnh thì CLB sẽ mạnh và ngược lại, ở mọi mặt.

Ở HAGL thì còn tốt, chứ như nhiều nơi khác, tiền lương, thưởng họ đòi hỏi rất cao. HAGL họ có cơ chế khác, cầu thủ vẫn an tâm thi đấu dù cơ sở vật chất có bị thế chấp.

Nhưng dù sao tính chuyên nghiệp, bền vững của bóng đá nước ta cần xem lại. Các nước khác họ có thể bán vé, 1 trận đấu thu rất nhiều tiền, rồi còn quảng cáo... mình cần theo cách đó.

Ví dụ SLNA hiện tại, nếu Ngân hàng Bắc Á bỏ cuộc, không có ai nhảy vào thì chỉ đào tạo trẻ thôi, không đá chuyên nghiệp được”.


Dù khó khăn, bầu Đức vẫn có thể là chỗ dựa cho các cầu thủ HAGL. Nhưng không phải nơi nào cũng được thế.

Dù khó khăn, bầu Đức vẫn có thể là chỗ dựa cho các cầu thủ HAGL. Nhưng không phải nơi nào cũng được thế.

Theo ông Vinh, chuyện 1 CLB gặp khó khăn còn gây ra tình trạng cầu thủ băn khoăn, dễ dẫn tới tiêu cực.

“Cầu thủ có thể băn khoăn, không biết mình được gắn bó lâu dài không? Vì họ cũng là tài sản, có thể bị đem đi thế chấp khi cần.

Bầu Đức có tài năng thay đổi vận mệnh các công ty con nên người ta vẫn tin vào ông ấy. Ngoài ra, ông ấy vẫn còn khoản tiền lớn, có thể đầu tư dưới dạng cá nhân nên cầu thủ dựa vào được.

Còn 1 số CLB khác tiền ít quá, thì cầu thủ sẽ thế này thế kia như Ninh Bình, Đồng Nai... kiếm tiền từ nguồn khác. Từ 1 CLB đang khỏe về nhiều mặt thì kiệt quệ, nên cầu thủ họ xoay sở, hoặc tìm cách ra đi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại