HAGL khiến Tuấn Anh chơi kém tại Nhật Bản

Lập Trần |

Sự đặc biệt trong cách rèn luyện ở HAGL đã khiến Tuấn Anh đang gặp rất nhiều khó khăn tại Nhật Bản.

Như đã đề cập, Tuấn Anh được chơi gần 70 phút trong trận đá tập diễn ra trên sân LEOC Training Center chiều 10/4. Đáng tiếc, cầu thủ này đã không thể tái ngộ người đồng đội ở HAGL là Công Phượng, do tiền đạo xứ Nghệ vẫn chấn thương.

Đây là trận đấu dành cho những cầu thủ dự bị của hai đội Mito Hollyhock và Yokohama FC không được tham gia vòng 7 J-League 2, cùng với những cầu thủ không được đăng ký thi đấu, buộc phải ở nhà.

Ở vòng đấu vừa qua, đội Yokohama FC đã đánh bại Giravanz Kitakyushu với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, trận đấu này Tuấn Anh không nằm trong danh sách 18 cầu thủ được đăng ký. Nghĩa là cựu tiền vệ của HAGL đã phải ở nhà tập chay cùng các cầu thủ trẻ khác.

Tuấn Anh thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam
Tuấn Anh thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Chuyện đáng nhẽ chẳng có gì bởi Tuấn Anh được xem là cầu thủ thích ứng rất nhanh với cuộc sống mới. Tuy nhiên, cầu thủ người Thái Bình đang có biểu hiệu quá tải và nguyên do là do cường độ tập luyện trong phòng tạ của Yokohama FC quá dày đặc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các cầu thủ Nhật Bản vốn đã quen với việc tập thể lực trong phòng tạ. Nhưng với Tuấn Anh thì lại rất khác. Từ khi HAGL-JMG ra lò tham dự các giải quốc tế, thì Tuấn Anh cũng như các cầu thủ khác rất ít khi vào phòng gym.

Tuấn Anh từng tập như các siêu sao châu Âu

Năm 2012, sau một buổi tập không may bị đứt dây chằng, bầu Đức đã đưa Tuấn Anh qua Thái Lan phẫu thuật.

Đặc biệt, trong quá trình phục hồi, tiền vệ này đã được đưa qua Pháp vật lý trị liệu với liệu pháp tập trong chân không.

Đây là phương pháp mà các ngôi sao châu Âu vẫn hay sử dụng sau các ca mổ gối.

Nguyên nhân, theo các chuyên gia của JMG, nếu tập tạ sớm sẽ hạn chế sự phát triển chiều cao nên phải đợi hết tuổi phát triển thì mới bước vào chu kỳ tập tạ nặng.

Thực tế, HAGL từng cho các cầu thủ làm quen với phòng gym có sẵn ở Hàm Rồng.

Tuy nhiên, để đi vào những bài tập đúng và khoa học lại chưa có. Nói cách khác, các cầu thủ sẽ chỉ tập theo giáo án các HLV đưa ra chứ không phải “thiếu gì bù đó”.

Tuấn Anh là cầu thủ có cơ địa không thật tốt. Tiền vệ này hay bị chấn thương và anh cũng đã từng phải phẫu thuật nối dây chằng vào năm 2012.

Bây giờ do phải gồng gánh một khối lượng vận động rất lớn, có vẻ như Tuấn Anh đang mất cân bằng, đây chính là lý do dẫn việc thi đấu thiếu sự nhạy cảm và kỹ thuật, vốn là sở trường của cầu thủ người Thái Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại