Netflix chịu thua trước cáo buộc xuyên tạc Hoàng gia Anh

Tú Oanh |

Netflix đã lặng lẽ bổ sung tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với hoạt động quảng bá cho “The Crown” sau khi phần mới của bộ phim truyền hình ăn khách bị chỉ trích xuyên tạc về Hoàng gia Anh.

Ngày 20/10, trailer chính thức của phần 5 The Crown (tựa Việt: Hoàng quyền) được phát hành trên YouTube, kèm theo mô tả: “Lấy cảm hứng từ các sự kiện có thật, kịch bản hư cấu kể về câu chuyện của Nữ hoàng Elizabeth II cùng các sự kiện chính trị và đời tư hình thành nên triều đại của bà”.

Netflix chịu thua trước cáo buộc xuyên tạc Hoàng gia Anh - Ảnh 1.

Netflix thêm tuyên bố từ chối trách nhiệm ở phần mô tả của trailer phần 5

Đáng chú ý, trailer của những phần phim trước không hề có tuyên bố từ chối trách nhiệm tương tự. Tài khoản Twitter của The Crown cũng được cập nhật thêm thông điệp nhắc nhở người xem rằng các tình tiết trong phim là “hư cấu”.

Đây được cho là động thái nhượng bộ của Netflix khi đối mặt với phản ứng dữ dội về phần phim mới nhất dự kiến lên sóng vào 9/11. Trước đó, nền tảng chiếu phim trực tuyến luôn phản đối những lời kêu gọi thêm tuyên bố từ chối trách nhiệm.

Phim chưa ra mắt nhưng bị tố xuyên tạc lịch sử, gây tổn thương cho các thành viên Hoàng gia Anh qua loạt tình tiết như xây dựng Thái tử Charles thành người mưu mô muốn lật đổ mẹ ruột, tái hiện những khoảnh khắc cuối đời của Công nương Diana trước vụ tai nạn thảm khốc ở Paris (Pháp) năm 1997 hay xây dựng mối quan hệ tình cảm mập mờ giữa Hoàng tế Philip với bạn thân Penny Knatchbull, nữ Bá tước Mountbatten...

Minh tinh gạo cội Dame Judi Dench, từng thủ vai Nữ hoàng Elizabeth I và Nữ hoàng Victoria, cáo buộc The Crown “phi lý một cách tàn nhẫn”. Theo bà, bộ phim theo đuổi xu hướng giật gân thô thiển, làm mờ đi ranh giới giữa sự thật và hư cấu.

Trong lá thư gửi tờ The Times ngày 20/10, Dame Judi Dench kêu gọi nhà sản xuất hiển thị tuyên bố từ chối trách nhiệm ở đầu mỗi tập phim để xác nhận với khán giả rằng đây là phim truyền hình hư cấu. Bà nhấn mạnh hành động này thể hiện sự tôn trọng đối với những mất mát mà hoàng gia và nước Anh phải gánh chịu.

Bị ảnh hưởng trực tiếp từ bộ phim, cựu Thủ tướng Anh John Major chỉ trích phim vô nghĩa và độc hại sau khi bác bỏ chi tiết Thái tử Charles triệu kiến ông để bàn bạc việc chiếm ngai vàng.

Netflix chịu thua trước cáo buộc xuyên tạc Hoàng gia Anh - Ảnh 2.

The Crown hứng chịu nhiều chỉ trích vì được cho có các tình tiết xuyên tạc về Hoàng gia Anh

Đáp lại, phát ngôn viên của Netflix khẳng định: “ The Crown luôn được thể hiện là bộ phim truyền hình dựa trên các sự kiện lịch sử. Loạt phim 5 phần là tác phẩm hư cấu, tưởng tượng ra những gì có thể xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín trong suốt một thập kỷ quan trọng đối với Hoàng gia Anh – các sự kiện đã được báo giới, những nhà văn viết tiểu sử và sử gia ghi chép kỹ lưỡng”.

The Crown là một trong những series truyền hình thành công nhất của Netflix. Năm 2021, phim thắng 4 giải Quả cầu vàng, gồm Phim truyền hình chính kịch hay nhất, Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Josh O’Connor và Emma Corrin) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Gillian Anderson). Mỗi tập phim hiện có giá khoảng 11,5 triệu bảng Anh (317,6 tỷ đồng).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm (Disclaimer) được hiểu là thông báo để xác định hoặc phân định phạm vi quyền và nghĩa vụ có thể được thực hiện và thi hành bởi các bên trong một mối quan hệ được công nhận về mặt pháp lý. Trong trường hợp này, tuyên bố nhằm hạn chế trách nhiệm pháp lý của Netflix với các tình tiết trong The Crown .

Ảnh: Netflix


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại