Nền kinh tế Mỹ mất trắng 6 tỷ USD trong 35 ngày Chính phủ đóng cửa

Quốc Vinh |

Sau hơn một tháng đóng cửa Chính phủ, Tổng thống Trump vẫn không thể đạt được mong muốn của mình về khoản tiền dành cho bức tường biên giới Mexico.

Nền kinh tế của Mỹ đã mất tối thiểu 6 tỷ USD trong suốt 35 ngày đóng cửa Chính phủ liên bang, theo một tuyên bố hôm 26/1 của tổ chức tài chính Standard & Poor (S & P) từ Phố Wall.

Để đổ lỗi cho sự suy giảm tài chính đáng kể và năng suất bị mất do hàng trăm ngàn lao động ngừng làm việc cũng như chuyển dịch hoạt động kinh tế sang các đối thủ toàn cầu, một bản báo cáo được gọi là Xếp hạng Toàn cầu từ tổ chức tài chính Standard & Poor lưu ý rằng niềm tin thị trường vẫn còn thấp mặc dù Chính phủ đã được mở cửa trở lại, theo Reuters.com.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/1 đã đồng ý chấm dứt 35 ngày đóng cửa Chính phủ liên bang – lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử quốc gia - nhà lãnh đạo Mỹ đã làm như vậy mà không nhận được 5,7 tỷ USD mà ông yêu cầu từ Quốc hội cho bức tường biên giới của mình.

"Việc đóng cửa đã kết thúc, nhưng có rất ít thỏa thuận ở Đồi Capitol sẽ tác động đến niềm tin kinh doanh và truyền cảm hứng cho thị trường tài chính", báo cáo của S & P lưu ý, được trích dẫn bởi Reuters.com.

Mặc dù những ngày u ám của Chính phủ Mỹ đã kết thúc, chính quyền Trump vẫn lưu ý rằng, hai bên chỉ có 21 ngày để đi đến một thỏa thuận về an ninh biên giới hoặc phải đối mặt với một sự đóng cửa tiếp theo.

Một nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ từ cả hai bên ủng hộ và phản đối bức tường đã được chọn để đàm phán lại sự bế tắc trên biên giới hiện tại, bao gồm cả Chủ tịch Ủy ban Thẩm định Thượng viện Richard Shelby.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại