“Ném đá” Văn Quyết, phải chăng là sự ích kỷ?

Tiểu Mã |

Dù được cả HLV Park Hang-seo lẫn HLV Palestine khen ngợi nhưng thật khó hiểu khi thủ quân Văn Quyết vẫn bị rất nhiều CĐV của Việt Nam chê “tơi tả”.

Đối đầu Palestine, HLV Park Hang-seo đã "trọn mặt gửi vàng" để trao tấm băng thủ quân cho tiền đạo Văn Quyết. Được thầy Park chỉ đạo đá khá thấp bên cạnh Xuân Trường ở khu vực giữa sân, đội trưởng sinh năm 1991 đã chơi tốt, trở thành hạt nhân trong nhiều tình huống phát động tấn công của U23 Việt Nam.

Văn Quyết còn liên tục hoán đổi vị trí cho Quang Hải rất hiệu quả ở hành lang cánh trái. Sự di chuyển liên tục của Văn Quyết cùng người đàn em ở CLB Hà Nội có tác dụng rất lớn trong việc thu hút và làm nhiễu loạn hàng phòng ngự đối phương, khiến họ bối rối trong việc theo kèm.

“Ném đá” Văn Quyết, phải chăng là sự ích kỷ? - Ảnh 1.

Trong chiến thắng của U23 Việt Nam, Văn Quyết đóng vai trò không nhỏ.

Thế nhưng, bất ngờ ở chỗ, dù đã chơi tốt trước Palestine song Văn Quyết lại vấp phải rất nhiều lời chê bai từ một bộ phận người hâm mộ. Khi trái bóng còn đang lăn ở Mỹ Đình, một CĐV có nick Hanaphi đã bình luận: "Có Văn Quyết thì mơ đi, một điểm cũng chẳng có đâu!".

Không khó để tìm kiếm những lời bình luận đầy hằn học được tung ra nhản nhản nhắm vào vị thủ quân của U23 Việt Nam sau trận đấu:

"Cho Văn Quyết vào sân chỉ làm giảm sức mạnh của toàn đội".

"Văn Quyết không bao giờ dám cầm bóng, đá quá nhát".

"Palestine đá với 12 người, trong đó Văn Quyết là hậu vệ chất lượng của Palestine".

Song, những lời chê bai đầy cay nghiệt ấy lại hoàn toàn trái ngược với lời khen từ hai nhà cầm quân của hai đội. HLV Park Hang-seo đánh giá: "Văn Quyết và Công Phượng đã chơi tốt ở trận này và đáp ứng được yêu cầu của tôi". HLV Ayman Sandouqa cũng khen ngợi: "Tôi rất ấn tượng với hai cầu thủ là Công Phượng và đội trưởng Văn Quyết".

HLV Lê Thụy Hải cũng khen ngợi đội trưởng U23 Việt Nam: "Văn Quyết thì chúng ta thấy rồi, hoạt động rất rộng, cầm bóng tổ chức... thấy rất rõ".

“Ném đá” Văn Quyết, phải chăng là sự ích kỷ? - Ảnh 2.

Chơi không tệ nhưng Văn Quyết lại nhận rất nhiều lời chê bai từ CĐV Việt Nam.

Tất nhiên, một chiến lược gia lão luyện như thầy Park có lý do để tin tưởng trao băng thủ quân cho Văn Quyết. Chắc chắn, lời khen của ông cho tiền đạo sinh năm 1991 cũng chẳng phải là câu nói buông ra chỉ để cho vui.

Vậy phải chăng, một bộ phận người hâm mộ đang quá ích kỷ với Văn Quyết? Quả thực trong quá khứ, Văn Quyết từng có lần đánh mất hình ảnh của mình trong mắt CĐV với những hành vi không đẹp trên sân, từ những trò tiểu xảo đến màn đẩy ngã trọng tài…

Song đó đã là câu chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, những nỗ lực của Văn Quyết trong màu áo ĐTQG và U23 Việt Nam, màn thể hiện của anh trước Palestine có lẽ là điều mà người hâm mộ không thể phủ nhận.

Vẫn biết rằng "yêu nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo", song nếu không thể dành một lời khen cho Văn Quyết, người hâm mộ cũng đừng trút lên anh những lời lẽ cay nghiệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại