NASA ngừng truyền phát trực tiếp từ ISS vì UFO xuất hiện?

Cẩm Mai |

NASA vừa bị tố cáo đã cắt đường truyền trực tiếp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) khi một UFO bí ẩn đi vào vùng khí quyển Trái Đất. Đây không phải lần đầu tiên NASA làm việc này.

Người săn tìm UFO có nickname là Streetcap 1 đã đưa lên YouTube đoạn video quay cảnh một UFO to lớn đang bay vào bầu khí quyển Trái Đất. Ngay sau đó, đường truyền trực tiếp từ Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) bị ngắt.

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/7 vừa qua và video được Streetcap 1 chia sẻ lên YouTube cùng ngày.

Theo Streetcap 1, UFO trong đoạn video không phải là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, mà là một thiên thạch hoặc cái gì đó giống như vậy. 

NASA ngừng truyền phát trực tiếp từ ISS vì UFO xuất hiện? - Ảnh 1.

Phóng to UFO trong đoạn video

Tuy nhiên, việc NASA ngắt đường truyền trực tiếp ngay lập tức là việc không bình thường. Nhiều người nghi ngờ NASA muốn che giấu UFO.

NASA không đưa ra bình luận gì về vụ việc này. Trước đây, người phát ngôn của NASA khẳng định họ không cắt đường truyền từ Trạm ISS khi UFO xuất hiện, mà thường do mất tín hiệu.

Xem clip:


Nhiều người cho rằng UFO xuất hiện trong đoạn video trên có thể là trạm vũ trụ Thiên Cung 1 hoặc Thiên Cung 2 của Trung Quốc.

Thiên Cung 1 là trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc được phóng lên vũ trụ vào năm 2011. Về lý thuyết, nó phải trở về Trái Đất và rơi xuống đại dương theo sự kiểm soát. Tuy nhiên theo các nhà quan sát, dường như trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã rơi tự do. 

Trên đường rơi xuống, Thiên Cung 1 có thể bốc cháy kim loại bên ngoài do va chạm vố khí quyển Trái Đất. 

Thiên Cung 1 nặng đến 8 tấn, một số bộ phận của nó có thể chịu được nhiệt độ cao để rơi xuyên qua bầu khí quyển và rơi xuống bất cứ đâu trên Trái Đất mà không thể dự đoán trước.

Mảnh vỡ nặng và ở nhiệt độ cao có thể gây sát thương cực kỳ nghiêm trọng cho con người.

NASA ngừng truyền phát trực tiếp từ ISS vì UFO xuất hiện? - Ảnh 2.

Các nhà du hành trên tàu vũ trụ Thiên Cung 1.

Trung Quốc khẳng định: họ đã mất kiểm soát Thiên Cung 1. Nó có thể lao xuống Trái Đất bất cứ lúc nào và bốc cháy kim loại bên ngoài do va chạm với bầu khí quyển trong khi rơi. Nó có thể gây ra thảm họa khủng khiếp nếu như rơi vào nơi đông người.

Cơ quan Kỹ thuật Vũ trụ Trung Quốc (CMSE) thừa nhận không thể kết nối với trạm không gian Thiên Cung 1.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin: cơ quan vũ trụ nước này đang liên lạc với trạm vũ trụ của họ nhưng chưa có kết quả.

NASA ngừng truyền phát trực tiếp từ ISS vì UFO xuất hiện? - Ảnh 3.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1.

Được biết, trạm Thiên Cung 1 được kết nối với tàu vũ trụ Thần Châu 9 vào tháng 6/2012. Một năm sau đó, tàu vũ trụ Thần Châu 10 kết nối với Thiên Cung 1, cho phép các nhà du hành thực hiện các thí nghiệm trên vũ trụ.

Nguồn: Mirror, Ancient Code 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại