NASA dự đoán quỹ đạo Mặt Trăng ''chao đảo'' gây thiên tai liên miên

Hoàng Dung |

Quỹ đạo Mặt Trăng chao đảo cộng thêm biến đổi khí hậu khiến Trái đất đối mặt với nhiều trận lũ lụt kỷ lục là lời cảnh báo mới nhất của NASA.

Mọi bờ biển ở Mỹ đang phải đối mặt với triều cường gia tăng nhanh chóng do sự chao đảo trên quỹ đạo của Mặt trăng, cộng thêm với việc nước biển dâng cao do hậu quả của biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và Đại học Hawaii mới công bố kết quả trên tạp chí Khoa học Biến đổi Khí hậu Tự nhiên cảnh báo rằng những thay đổi sắp tới trên quỹ đạo Mặt trăng có thể dẫn đến lũ lụt kỷ lục trên Trái đất trong thập kỷ tới.

NASA dự đoán quỹ đạo Mặt Trăng chao đảo gây thiên tai liên miên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bằng cách lập bản đồ các kịch bản về mực nước biển dâng cao, ngưỡng ngập lụt và chu kỳ thiên văn của Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA) cho thấy lũ lụt ở các thành phố ven biển sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều vào những năm 2030. Lũ lụt nghiêm trọng sẽ gây thiệt hại đáng kể, ảnh hưởng cơ sở hạ tầng, khiến nhiều cư dân phải di rời.

NASA giải thích rằng quỹ đạo của Mặt trăng chịu trách nhiệm về việc thủy triều cao thấp. Khi Mặt trăng quay quanh Trái đất, sự dao động sẽ trải qua một chu kỳ dài 16,8 năm. Trong một nửa chu kỳ, hàng ngày thủy triều trên Trái đất bị triệt tiêu một cách tự nhiên. Khi điều này xảy ra triều cường thấp hơn bình thường. Trong nửa sau chu kỳ, xảy ra điều ngược lại và triều cường cao hơn bình thường.

Chu kỳ Mặt trăng lại trùng với các tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu, đẩy mực nước biển lên cao hơn.

NASA dự tính các đợt triều cường tiếp theo sẽ dữ dội hơn, thường xuyên hơn bao giờ hết, làm trầm trọng thêm những dự báo vốn đã nghiệt ngã.

Ông Bill Nelson, Giám đốc của NASA cho biết khi thủy triều dâng cao hơn mực triều cường trung bình hàng ngày khoảng 0,61 mét, những đợt lũ lụt hủy diệt sẽ tấn công vào các khu vực trũng thấp gần mực nước biển.

Năm 2019, NOAA báo cáo có hơn 600 trận lũ lụt. Các nhà khoa học dự kiến sẽ tăng gấp 3 đến 4 lần con số đó vào giữa những năm 2030, sau khi mực nước biển dâng cao trong khoảng một thập kỷ nữa.

Theo nghiên cứu, những trận lũ lụt lớn sẽ xuất hiện trên khắp đất nước với tần suất thường xuyên hơn, cũng có thể xảy ra theo từng cụm kéo dài hơn một tháng, tùy thuộc vào vị trí Mặt trăng, Trái đất và Mặt trời. Thậm chí trong một hướng, tuyến nhất định, lũ lụt có thể xảy ra thường xuyên hàng ngày hoặc cách ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại