NASA công bố bản đồ 13 vị trí trên Mặt Trăng có thể hạ cánh: 4 ngày nữa khởi hành

Trang Ly |

Nhóm phóng của Chương trình Artemis đang nhắm mục tiêu khởi chạy SLS từ 8:33 sáng theo giờ ET (Giờ miền Đông nước Mỹ) đến 10:33 vào Thứ Hai, ngày 29/8/2022.

Sứ mệnh Artemis I hoàn toàn sẵn sàng!

Đó là kết quả mới nhất của Đánh giá Sẵn sàng cho Chuyến bay của NASA, được thực hiện vào hôm 22/8/2022, CNN dẫn thông báo của NASA cho hay.

Bản đánh giá Sẵn sàng cho Chuyến bay là đánh giá chuyên sâu về mức độ sẵn sàng của hệ thống tên lửa lắp cùng tàu vũ trụ trên đỉnh (cao tổng 98 mét) trong sứ mệnh Artemis I của NASA [một cuộc thử nghiệm tích hợp đầu tiên của tàu vũ trụ Orion của NASA, tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và các hệ thống mặt đất tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của cơ quan này ở Florida].

Hệ thống tên lửa SLS và tàu Orion hiện đang đứng sừng sững trên bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở bang Florida, Mỹ.

Tính đến nay, SLS là tên lửa đẩy mạnh nhất Mỹ. Tên lửa đẩy huyền thoại giữ kỷ lục này trước đó là chính là Saturn V - hệ thống đã đưa các phi hành gia thời Apollo lên Mặt Trăng hồi thế kỷ 20.

NASA công bố bản đồ 13 vị trí trên Mặt Trăng có thể hạ cánh: 4 ngày nữa khởi hành - Ảnh 1.

Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của NASA với tàu vũ trụ Orion (màu trắng) trên đỉnh SLS tại bệ phóng di động Launch Pad 39B, ngày 17 tháng 8 năm 2022, sau khi được đưa lên bệ phóng tại Trung tâm Không gian Kennedy của NASA ở bang Florida. Ảnh: NASA

Việc "lên đường" sau cuộc đánh giá sẵn sàng bay từ đội kỹ thuật NASA là một dấu hiệu tích cực cho thấy mọi thứ đang đi đúng hướng cho sứ mệnh tiên phong lên Mặt Trăng thế kỷ 21 này của cơ quan vũ trụ Mỹ. Tất nhiên, NASA vẫn phải theo dõi sát sao các điều kiện khách quan có thể ảnh hưởng đến việc cất cánh, ví dụ như thời tiết xấu…

Tổng thanh tra NASA Paul Martin báo cáo trước cuộc họp của Tiểu ban Hạ viện về Vũ trụ và Hàng không trước đó cho biết, mỗi một chuyến bay của tên lửa SLS sẽ tiêu tốn của NASA 4,1 tỷ USD. Ngoài ra, Chương trình Artemis của NASA ước tính sẽ mất tổng kinh phí là 93 tỷ USD tính cho đến năm 2025, Space thông tin hồi tháng 11/2021.

Nhóm phóng của Chương trình Artemis đang nhắm mục tiêu khởi chạy SLS vào hai giờ đầu tiên từ 8:33 sáng theo giờ ET (Giờ miền Đông nước Mỹ) đến 10:33 sáng theo giờ ET vào Thứ Hai, ngày 29/8/2022.

Khối tên lửa SLS đã đến bệ phóng vào ngày 17/8/2022 sau khi rời khỏi Tòa nhà Lắp ráp phương tiện (VAB) sau một quãng đường di chuyển dài 6,4 km trên cỗ bánh xích khổng lồ, nặng khoảng 3.300 tấn có tên Crawler-Transporter 2 mà NASA sử dụng từ thời Chương trình Apollo thế kỷ 20 (dùng để di chuyển tên lửa huyền thoại Saturn V).

CHI TIẾT SỨ MỆNH TIÊN PHONG ARTEMIS I CỦA NASA

Sứ mệnh Artemis I thuộc chuỗi sứ mệnh Artemis I, II, III của Chương trình Artemis đưa người tái đổ bộ Mặt Trăng của Mỹ thế kỷ 21.

Trong đó, Artemis I là sứ mệnh tiên phong, có vai trò là bước đệm để kiểm tra khả năng bay chính thức của siêu tên lửa SLS - siêu tên lửa đẩy mạnh nhất trong lịch sử Mỹ.

Bên cạnh đó, trong sứ mệnh này, NASA chưa cho người bay cùng trên tàu vũ trụ Orion. Thay vào đó, Artemis I sẽ thực hiện một nhiệm vụ bay xung quanh thăm dò Mặt Trăng và trở về Trái Đất. Sau khi phóng, tàu vũ trụ Orion sẽ đạt đến quỹ đạo quay ngược xa xung quanh Mặt Trăng, di chuyển tổng quãng đường 2,1 triệu km trong suốt 42 ngày làm nhiệm vụ.

Dự kiến, sau khi sứ mệnh kết thúc, tàu vũ trụ Orion sẽ rơi xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển San Diego vào ngày 10/10/2022. Sự trở lại của Orion sẽ nhanh và nóng hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào từng trải qua trên đường trở về Trái Đất.

NASA công bố bản đồ 13 vị trí trên Mặt Trăng có thể hạ cánh: 4 ngày nữa khởi hành - Ảnh 2.

Các giai đoạn của sứ mệnh Artemis 1 lên Mặt Trăng. Nguồn: NASA

Theo NASA, tàu vũ trụ Orion sẽ bay xa hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào được chế tạo cho con người, đạt tới 64.000 km ở phía xa của Mặt Trăng.Trong sứ mệnh Artemis I tuy không có con người trên tàu, nhưng Orion sẽ mang theo 54,4 kg vật lưu niệm, bao gồm đồ chơi, các vật phẩm trên sứ mệnh Apollo 11 (năm 1969) và ba hình nộm cỡ người.

NASA cho biết, ngồi trên ghế chỉ huy của tàu Orion sẽ là Chỉ huy Moonikin Campos, một hình nộm kích cỡ người, có thể thu thập dữ liệu về những gì phi hành đoàn của con người trong tương lai có thể trải qua trong chuyến du hành trên Mặt Trăng.

Hình nộm Chỉ huy Moonikin Campos sẽ mặc bộ đồ Hệ thống sinh tồn của phi hành đoàn Orion mới được thiết kế cho các phi hành gia mặc trong quá trình khởi động và tái nhập bầu khí quyển Trái Đất. Bộ đồ có hai cảm biến bức xạ đo độ phơi nhiễm từ các hạt năng lượng cao trong không gian.

Đi cùng với Chỉ huy Moonikin Campos là hai thân hình nộm tên là Helga và Zohar. Helga và Zohar được làm bằng vật liệu mô phỏng mô mềm, các cơ quan và xương của phụ nữ. Chúng có hơn 5.600 cảm biến và 34 máy dò bức xạ để đo mức độ phơi nhiễm bức xạ xảy ra trong nhiệm vụ.

Sứ mệnh Artemis I thành công sẽ khởi động Chương trình Artemis của NASA, nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng; đồng thời hạ cánh người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2025 - Sâu hơn nữa là cùng mở đường cho con người khám phá sao Hỏa.

NASA CÔNG BỐ 13 ĐỊA ĐIỂM 'ỨNG CỬ VIÊN' CHO CHUYẾN ĐÁP XUỐNG NĂM 2025

Gần đây nhất, vào ngày 19/8/2022, website của NASA ra thông báo về các khu vực ‘ứng cử viên’ trên Mặt Trăng cho chuyến đáp xuống của phi hành đoàn trong sứ mệnh Artemis III năm 2025.

Tất cả các khu vực này được coi là có ý nghĩa về mặt khoa học vì nằm gần cực Nam Mặt Trăng, đây là những nơi chứa các vùng bị che phủ vĩnh viễn, giàu tài nguyên và có địa hình chưa được con người khám phá.

Theo đó, có 13 địa điểm được NASA chọn sẵn, bao gồm:

(Xem cụ thể các địa điểm trong ảnh dưới)

Faustini Rim A

Peak Near Shackleton

Connecting Ridge

Connecting Ridge Extension

de Gerlache Rim 1

de Gerlache Rim 2

de Gerlache-Kocher Massif

Haworth

Malapert Massif

Leibnitz Beta Plateau

Nobile Rim 1

Nobile Rim 2

Amundsen Rim

NASA công bố bản đồ 13 vị trí trên Mặt Trăng có thể hạ cánh: 4 ngày nữa khởi hành - Ảnh 3.

Hình ảnh của 13 vùng hạ cánh ứng cử viên cho Artemis III. Nguồn: NASA

Mỗi khu vực này đều nằm trong phạm vi vĩ độ 6 của cực Nam Mặt Trăng và nói chung là có các đặc điểm địa chất đa dạng. Cùng với nhau, 13 khu vực cung cấp các khả năng hạ cánh cho sứ mệnh Artemis III thành công.

Để chọn các khu vực, một nhóm các nhà khoa học và kỹ sư trên toàn đại lý đã đánh giá khu vực gần Cực Nam Mặt Trăng bằng cách sử dụng dữ liệu từ Quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng của NASA và các dữ liệu cùng phát hiện khoa học về Mặt Trăng trong nhiều thập kỷ.

Để xác định khả năng tiếp cận, nhóm nghiên cứu cũng đã xem xét các khả năng kết hợp của tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS), Tàu vũ trụ Orion và Hệ thống hạ cánh con người Starship do SpaceX cung cấp.

Việc chọn chính xác địa điểm hạ cánh còn tùy thuộc vào mức độ thành công của sứ mệnh Artemis II mà NASA sẽ triển khai năm 2023.

Bài viết sử dụng các nguồn: NASA, CNN, SPACE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại