‘Nạn nhân thực sự’ trong cuộc chiến chống lại Nord Stream 2 của Mỹ

Thanh Bình |

Ông Sergei Markov, Giám đốc Viện nghiên cứu chính trị Nga và là thành viên của Tòa thị chính Liên bang Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RT rằng Berlin sẽ “chiến đấu trong tuyệt vọng” với Nord Stream 2, bất chấp hành động của Washington.

Nga phản ứng mạnh với lệnh trừng phạt mới đối với Nord Stream 2 của Mỹ. (Ảnh: AP)

Nga phản ứng mạnh với lệnh trừng phạt mới đối với Nord Stream 2 của Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo đó, ông Markov lưu ý rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) trên thực tế là nhằm vào Đức, vì có sự cạnh tranh nghiêm trọng giữa các tập đoàn Đức và Mỹ trên thị trường thế giới.

“Việc tiếp cận khí đốt giá rẻ và ổn định của Nga cho phép các công ty Đức (là cốt lõi của hoạt động kinh doanh châu Âu) có sản phẩm cạnh tranh với Mỹ hơn, điều này đồng nghĩa với việc chinh phục các thị trường này trở nên khó khăn”, ông Markov giải thích.

Nhà khoa học chính trị nhấn mạnh rằng nhờ Nord Stream 2, ngành công nghiệp Đức có thể có được nguồn năng lượng ổn định, rẻ và thân thiện với môi trường.

Mới đây, Quốc hội lưỡng viện Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng năm 2021, trong đó có các biện pháp trừng phạt mới đối với việc lắp đặt tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Các biện pháp mở rộng này được đưa vào dự luật về ngân sách quốc phòng của Mỹ, đồng thời áp đặt hạn chế đối với các công ty bảo hiểm và tổ chức chứng nhận. Ngoài ra, các công ty cung cấp dịch vụ hiện đại hóa hoặc lắp đặt thiết bị hàn trên các tàu tham gia lắp đặt dự án cũng bị trừng phạt.

“Đã đến lúc Đức và Liên minh châu Âu (EU) cần áp đặt lệnh cấm Nga xây dựng đường ống”, Quyền Đại sứ Mỹ tại Đức Robin Quinville nói. Theo Washington, đây không chỉ là một dự án kinh tế đơn thuần mà có thể là công cụ chính trị của Moscow, để né tránh Ukraine và gây chia rẽ châu Âu.

Theo bà Quinville, người đã làm việc tại đại sứ quán Mỹ từ tháng 6/2020, một “lệnh tạm hoãn” sẽ cho thấy châu Âu không còn dung thứ cho Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc Mỹ mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2 “là biểu hiện của hành vi cạnh tranh không lành mạnh”. “Giống như tất cả các lệnh trừng phạt khác của Mỹ. Về dự án Nord Stream 2, chúng tôi cho rằng đó không gì khác hơn là một biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh”, ông Peskov cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng khẳng định bước đi của Mỹ “về cơ bản là mâu thuẫn với các nguyên tắc thương mại quốc tế và luật pháp quốc tế”.

Bị gián đoạn gần một năm do đe dọa trừng phạt của Mỹ, công việc hoàn thiện dự án đường ống nối Nga và Đức sẽ được nối lại vào tuần này. Vẫn còn vài km sẽ được xây dựng ở biển Baltic, ngoài khơi nước Đức.

“Rõ ràng là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lợi ích của mình và lợi ích của các dự án thương mại quốc tế”, ông Peskov trả lời phóng viên về khả năng đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nord Stream 2, dự kiến ​​đưa vào vận hành ban đầu vào đầu năm 2020, là một đường ống dẫn khí đốt được cho là sẽ tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga so với đường ống Nord Stream 1, hoạt động từ năm 2012 và đảm bảo an ninh năng lượng cho Tây Âu thông qua biển Baltic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại