Nạn nhân bị tảng đá nặng 300kg đè gãy sọ: Sự thật cái chết sau gần 2000 năm mới sáng tỏ!

Nguyễn Hằng |

Vụ phun trào núi lửa ở Italy cách đây gần 2000 năm khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng.

Trước đó, vào cuối tháng 5 vừa qua, những bức ảnh chụp về một người đàn ông xấu số tử vong trong thảm họa núi lửa Vesuvius đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Đáng chú ý là hài cốt người đàn ông 35 tuổi này được tìm thấy trong tình trạng phần đầu bị một tảng đá khổng lồ rơi xuống.

Trong khi đó, vụ phun trào núi lửa khủng khiếp vào năm 79 cũng đã khiến 30.000 người dân ở Pompeii, Harculaneum và các khu vực định cư lân cận thiệt mạng. Nguyên nhân khiến nhiều người tử vong phần lớn là do ngạt thở vì khí gas và tro bụi, số khác thì mất mạng do sức nóng của các dòng nham tầng phun trào ra.

Nạn nhân bị tảng đá nặng 300kg đè gãy sọ: Sự thật cái chết sau gần 2000 năm mới sáng tỏ! - Ảnh 1.

Cái chết của người đàn ông cổ Pompeii ban đầu được suy đoán là do tảng đá rơi trúng. Ảnh: Parco Archeologico di Pompei

Khác với các đa số nạn nhân khác, theo các nhà nghiên cứu, từ việc tìm thấy hộp sọ nguyên vẹn cho thấy, người đàn ông này không chết vì sốc nhiệt hoặc bị tảng đá khổng lồ đè vào, mà nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở.

Ban đầu, các chuyên gia lầm tưởng rằng, người đàn ông tử vong cách đây gần 2.000 năm trong thảm họa núi lửa ở Italy là do cố gắng bỏ chạy khỏi thành phố nhưng lại bị tảng đá nặng 300 kg bắn ra từ núi lửa đang phun trào rơi trúng với uy lực mạnh đến mức đã khiến nạn nhân mất đầu.

Việc phát hiện hộp sọ nguyên vẹn khiến cho phán đoán trước đó bị loại bỏ.

Cụ thể, đại diện Công viên Khảo cổ Pompeii chia sẻ: "Khi tiến hành nghiên cứu kỹ hơn, chúng tôi tìm thấy hộp sọ của nạn nhân nằm ở tầng đất thấp hơn so với cơ thể".

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến người đàn ông cổ đại có tư thế chết kỳ dị nhiều khả năng xuất phát từ ảnh hưởng của hoạt động đào đường hầm vào khoảng thế kỷ 19, khiến cho một phần của nền đất bị sụp đổ.

Nạn nhân bị tảng đá nặng 300kg đè gãy sọ: Sự thật cái chết sau gần 2000 năm mới sáng tỏ! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, việc phát hiện hộp sọ nguyên vẹn, không bị nứt vỡ đã làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Ảnh: Parco Archeologico di Pompei

Ngoài ra, hộp sọ của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn và không có dấu vết bị nứt vỡ. Điều này chứng tỏ người đàn ông này không phải chết vì tảng đá rơi xuống.

Công viên Khảo cổ Pompeii cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đã biết rõ rằng cái chết của người đàn ông cách đây gần 2.000 năm không phải do tác động của tảng đá, mà có thể tử vong vì nghẹt thở do tro bụi núi lửa". Tuy nhiên, hiện giờ, các chuyên gia vẫn chưa tiến hành phân tích kỹ lưỡng về nhân chủng học trên bộ xương.

Các chuyên gia hy vọng phát hiện về hài cốt người đàn ông ở Pompeii và các phát hiện trong khu vực khai quật sẽ giúp họ khám phá và tìm hiểu thêm về cuộc sống của các cư dân ở Pompeii thời cổ đại.

Pompeii được cho là tàn tích của một thành bang La Mã bị chôn vùi một phần, và có vị trí ở gần với Napoli nước Italy ngày nay.

Tham khảo nguồn: Livescience, Sciencealert

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại