Nạn hôi của hoành hành sau siêu bão Irma, cảnh sát Florida tạm giữ hơn 50 nghi phạm

Ngọc Nguyễn |

Bên cạnh đó, việc tuần tra cũng tiếp tục được thúc đẩy để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Hôm qua, đại diện Sở cảnh sát thành phố Miami, bang Florida (Mỹ) thông báo đã bắt giữ hơn 50 nghi phạm hôi của sau siêu bão Irma. Trong số này, 26 đối tượng bị cáo buộc đột nhập và trộm cắp tài sản của cửa hàng Wal-mart trong thành phố.

Giới chức thành phố cũng tuyên bố dỡ bỏ lệnh giới nghiêm áp dụng từ 7h tối đến 7h sáng hàng ngày, đã được áp dụng từ hôm chủ nhật tuần trước (10/9).

Khi mọi thứ quay trở lại nhịp sống bình thường, cảnh sát Miami được chỉ đạo sẽ làm việc liên tục 24 tiếng/ngày để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

"Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất cứ hành động tội phạm hay cá nhân nào có ý định lợi dụng sơ hở của người dân vào lúc này," trích phát biểu của Phó giám đốc Sở cảnh sát Miami Luis Cabrera trong cuộc họp báo.

Theo thị trưởng Thành phố Miami Tomas Regalado, các hành động trộm cắp, hôi của đang diễn ra nhiều nơi trong thành phố.

Do quá trình dọn dẹp sau siêu bão đang diễn ra khẩn trương, cảnh sát sẽ liên tục tuần tra tại các khu dân cư để trấn áp các hoạt động tội phạm. Đồng thời, họ cũng đi tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường giao thông chính để hướng dẫn và giúp đỡ người dân khi gặp sự cố trên đường.

Được biết, hiện nhiều tuyến đường tại Miami vẫn bị mất điện và nhiều cây cối đổ chắn ngang đường khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại