Nam thanh niên truy sát 4 người, đập phá trụ sở công an trong đêm

Bảo Minh |

Trong một đêm, nam thanh niên lần lượt di chuyển nhiều nơi để truy sát 4 người rồi vào trụ sở công an đập phá.

Ngày 6/6, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Phước) về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Trộm cắp tài sản", "Phá hoại tài sản".

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hiệp án chung thân về các tội danh như trên. Sau bản án này, VKS đã có kháng nghị tăng án đối với bị cáo Hiệp, bị hại Hoàng Đình Nam đã có kháng cáo yêu cầu tăng số tiền bồi thường.

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2013, Hiệp quen biết và có tình cảm với chị Thủy (SN 1987, quê quán Tây Ninh), người đã ly dị chồng. Tháng 5/2013, Hiệp và chị Thủy quyết định dọn về để chung sống với nhau như vợ chồng.

Họ thuê mặt bằng tại ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để bán cà phê. Sau 1 thời gian ngắn, việc buôn bán ngày càng ế ẩm, khiến Hiệp và chị Thủy xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Khoảng 1h ngày 16/8, Hiệp nhờ một người bạn chở về quán cà phê nơi Thủy đang ở. Hiệp không gõ cửa mà trèo qua lỗ thông gió đi vào nhà. Thấy Thủy đang nằm, Hiệp lẻn đến cầm 2 con dao đã mua trước đó đâm liên tiếp 6 nhát vào ngực, bụng khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Nam thanh niên truy sát 4 người, đập phá trụ sở công an trong đêm - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiệp tại phiên tòa.

Gây án xong, Hiệp chiếm đoạt luôn xe nạn nhân, đi gần 40km đến xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước tìm cha dượng với ý định tiếp tục giết ông này.

Vừa vào nhà, Hiệp đã vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào Nguyễn Văn Được (SN 1991, em cùng mẹ khác cha) của mình, khiến nạn nhân này gục ngã. Thấy con mình bị đâm, ông Nguyễn Văn Hà (SN 1956, cha dượng Hiệp) vùng dậy định can ngăn nhưng không kịp. 

Hiệp đã nhanh chóng chuyển hướng tấn công sang ông Hà khiến cả 2 dao cùng bị gãy. Kẻ sát nhân còn chạy xuống nhà bếp tìm thấy một cây búa cầm lên tiếp tục vung những nhát chí mạng vào gáy, đầu của ông Hà.

Chưa dừng lại ở đó, Hiệp dùng búa, gây thương tích cho anh Hoàng Đình Nam (SN 1976), rồi chiếm đoạt xe của anh Nam chạy đến đập phá trụ sở Công an xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành vì Công an xã này đã tạm giữ xe của Hiệp do vi phạm luật giao thông đường bộ.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy vụ án không xuất hiện tình tiết mới nên đã bác kháng nghị của VKS, bác kháng cáo của bị hại Nam và tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hiệp y án chung thân, buộc thi hành bản án sơ thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại