Nổ xe ở Lào làm 8 người Việt tử vong: Tài xế bị xử 5 năm tù, phía bị hại kháng cáo

Gia Hưng |

Sau vụ nổ xe khách ở Lào làm 8 lao động Việt Nam tử vong và 3 người khác bị thương, toà án tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã xử phạt tài xế Tú 5 năm tù giam.

Ngày 6/6, thông tin từ Văn phòng luật sư Trọng Hải và cộng sự (Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện phía Văn phòng đã làm các thủ tục pháp lý để người thân các bị hại trong vụ nổ xe khách ở tỉnh Khăm Muộn (Lào) kháng cáo bản án của toà án tỉnh này lên TAND tối cao Lào.

Trước đó, Tòa án tỉnh Khăm Muộn đã mở phiên toà xét xử tài xế Nguyễn Đức Tú (SN 1990, trú xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) về các tội danh "Sản xuất mua bán pháo hoa nổ"; "Làm chết nhiều người" và "Phá rừng với số lượng lớn" của Bộ Luật Hình sự nước CHDCND Lào.

Nổ xe ở Lào làm 8 người Việt tử vong: Tài xế bị xử 5 năm tù, phía bị hại kháng cáo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ xe tại tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Vụ việc được xác định như sau, khoảng 4h30 ngày 2/6/2016, tài xế Tú điều khiển xe khách mang BKS UN 3897 đi từ từ tỉnh Thà Khẹt (Lào) về Nghệ An. Khi đến địa phận tỉnh Khăm Muộn (Lào), chiếc xe bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ đã làm 8 người trên xe tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương. 7 trong số 8 nạn nhân là người Nghệ An làm việc ở Lào, đang trên đường về quê.

Tại hiện trường sau vụ nổ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều xác pháo hoa nổ và gỗ. Ngay sau vụ việc, tài xế Tú đã bị bắt giữ để điều tra.

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm vụ nổ xảy ra trên xe có chứa 3 bao pháo hoa khoảng 6.000 quả, cùng 6.66m3 gỗ đinh hương dạng con tiện, 23 thanh xà gồ (2,19m3) cùng 510 thanh gỗ trắc (253kg). 

Nổ xe ở Lào làm 8 người Việt tử vong: Tài xế bị xử 5 năm tù, phía bị hại kháng cáo - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ xe có nhiều xác pháo và gỗ.

Khai nhận với cơ quan chức năng, tài xế Tú cho biết đã mua gỗ và pháo hoa từ nhiều người dân Lào rồi vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Tuy nhiên chiếc xe trên đường đi đã phát nổ.

Được biết, chiếc xe khách nói trên được Tú mua lại vào năm 2015 với giá 650 triệu đồng. Sau khi về sửa chữa, Tú vừa là chủ xe vừa là lái xe chạy tuyến Nghệ An - Lào.

Sau khi mở phiên toà xét xử, Tòa án tỉnh Khăm Muộn tuyên phạt Nguyễn Đức Tú 2 năm tù giam về tội "Sản xuất mua bán pháo hoa nổ"; 2 năm tù về tội "Làm chết nhiều người" và 1 năm tù về "Phá rừng với số lượng lớn". Tổng hình phạt của tài xế Tú là 5 năm tù.

Ngoài ra, toà còn yêu cầu tài xế Tú phải bồi thường cho 8 hành khách tử vong mỗi người 35 triệu kíp (tương đương 94 triệu đồng) và mỗi người bị thương 5 triệu kíp (tương đương 12 triệu đồng).

Nổ xe ở Lào làm 8 người Việt tử vong: Tài xế bị xử 5 năm tù, phía bị hại kháng cáo - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Cho rằng bản án mà tài xế Tú phải nhận là quá thấp so với tội mà Tú gây ra, người thân các nạn nhân đã làm các thủ tục pháp lý để kháng cáo bản án lên toà án nhân dân tối cao Lào để xét xử lại và nâng số tiền bồi thường cho các bị hại cao hơn.

Theo Luật sư Mai Thế Cần - Văn phòng Luật sư Trọng Hải và cộng sự - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân cho biết theo Bộ luật hình sự nước CHDCND Lào thì mức hình phạt mà tài xế Tú phải nhận cao hơn nhiều vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Cụ thể: "Theo Điều 76 Bộ Luật Hình sự nước CHDCND Lào, khung hình phạt đối với tội "Sản xuất mua bán pháo hoa nổ" là từ 6 tháng đến 5 năm tù và phạt tiền từ 500 nghìn kíp đến 10 triệu kíp; 

Điều 89, tội "Làm chết nhiều người" khung hình phạt từ 5 -10 năm tù, phạt tiền từ 300 nghìn kíp đến 2 triệu kíp; Điều 139, tội "Phá rừng với số lượng lớn" phạt tù từ 1-5 năm và phạt tiền theo quy định của Luật Kiểm lâm".

Nổ xe ở Lào làm 8 người Việt tử vong: Tài xế bị xử 5 năm tù, phía bị hại kháng cáo - Ảnh 4.

Gia đình các nạn nhân tại văn phòng luật sư Trọng Hải và cộng sự để nhờ trợ giúp pháp lý trong vụ án.

Được biết, hiện đại diện các gia đình nạn nhân đã có đơn kháng cáo lên TAND tối cao nước CHDCND Lào. 

Trong đơn kháng cáo này, gia đình các nạn nhân đề nghị tăng mức án theo quy định của pháp luật Lào và tăng mức bồi thường mỗi người tử vong 300 triệu đồng, người bị thương 250 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại