Nam thanh niên trong tình trạng khoả thân đòi hiếp dâm cô gái thoát án tù

Văn Vĩnh |

Nhìn thấy cô gái 24 tuổi ở tầng 1 căn nhà kế bên, nam thanh niên 22 tuổi này sinh dục vọng, trèo sang ban công trong tình trạng không mặc quần áo và đòi cưỡng hiếp nạn nhân.

Ngày 27/3, TAND TP Cần Thơ chấp nhận kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Lưu Hồi Tôn (22 tuổi, ngụ huyện Phú Quốc, Kiên Giang) về tội "Hiếp dâm".

Tôn bị toà sơ thẩm, tuyên phạt 2 năm tù về tội danh trên. Theo bản án sơ thẩm, khuya 11/6/2018, sau khi uống rượu, Tôn về nhà trọ ở quận Ninh Kiều. Trong lúc thay quần áo ở tầng 1, Tôn nhìn thấy chị T. (24 tuổi) đang ở nhà kế bên nên nảy sinh dục vọng.

Nam thanh niên trong tình trạng khoả thân đòi hiếp dâm cô gái thoát án tù - Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên toà.

Nam thanh niên này trèo sang ban công trong tình trạng không mặc quần áo và đòi hiếp dâm cô gái 24 tuổi.

Nạn nhân chống cự quyết liệt, cào cấu và đạp kẻ đòi hiếp dâm mình rồi vùng thoát ra ngoài. Người thân nạn nhân tri hô nên Tôn bỏ chạy lên tầng 2 nằm ngủ, cho đến khi lực lượng chức năng đến mời làm việc.

Sau phiên toà sơ thẩm, chị T. có đơn xin rút lại toàn bộ yêu cầu truy tố trách nhiệm hình sự đối với Tôn. Bị cáo cũng có kháng cáo xin được không truy cứu trách nhiệm hình sự vì bị hại đã rút toàn bộ yêu cầu truy tố.

HĐXX nhận định, đây là tình tiết mới nên chấp nhận kháng cáo, miễn trách hình sự cho bị cáo Tôn về tội hiếp dâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại