Nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh "chúc bố mẹ hạnh phúc" rồi nhảy cầu tự tử

Ngọc Tú |

Sau khi để lại lá thư ghi rõ tên tuổi và lời nhắn ngắn ngủi đến bố mẹ, H. đã gieo mình xuống sông Hiếu tự tử.

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy tự tử tại cầu sông Hiếu (TX. Thái Hòa, Nghệ An) vào sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 18/5, người dân đi đường phát hiện 1 chiếc điện thoại di động và 1 tờ giấy để lại trên cầu sông Hiếu. Người dân nghi đã có người nhảy cầu tự tử nên lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh chúc bố mẹ hạnh phúc rồi nhảy cầu tự tử - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng lập lán trại sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Kiểm tra chiếc điện thoại và tờ giấy để lại, công an phát hiện chủ số vật dụng trên là của H.C.H. (23 tuổi, trú khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa). Trên tờ giấy để lại, nạn nhân H. ghi tên tuổi, địa chỉ của mình kèm theo lời nhắn "Chúc bố mẹ hạnh phúc". Cuối tờ giấy nạn nhân ký tên mình.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 1 xe chuyên dụng, 2 xuồng cùng 18 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp Công an TX. Thái Hòa xác minh thông tin và tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10h40' cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam thanh niên này.

Hiện lực lượng chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại