Nam thanh niên bị tra tấn vì món nợ 150 triệu đồng

Lương Phương |

Cho vay 150 triệu đồng và có nguy cơ không đòi được nợ, đối tượng Nam đã rủ đồng bọn lên kế hoạch bắt giữ, tra tấn “con nợ”.

CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đánh đập để đòi số tiền 150 triệu đồng.

Nam thanh niên bị tra tấn vì món nợ 150 triệu đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng chính trong vụ án

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Nam (32 tuổi), Nguyễn Quang Trường (33 tuổi), cùng quê quán tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Văn Đắc (30 tuổi), quê quán Hải Dương và Trịnh Anh Tùng (32 tuổi), quê Thái Nguyên.

CQĐT xác định, Trần Văn Nam từng cho anh Lưu (35 tuổi), nhân viên bảo vệ 1 công ty ở khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, vay 150 triệu đồng.

Vì nhiều lần đòi nợ không thành nên Nam lên kế hoạch rủ đồng bọn bắt giữ, tra tấn để buộc anh Lưu phải gọi điện cho người thân trả hộ tiền.

Quá trình nắm bắt thông tin, cơ quan Công an đã khẩn trương điều tra, xác định các đối tượng liên quan và thu giữ tang vật phạm tội của các đối tượng.

Xem bài gốc Tại Đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại