Nam thanh niên bị bắt cóc giữa đường, bị tra tấn đến gãy 2 tay và chân

X. TÚ |

Cho rằng nam thanh niên biết tung tích người mình cần tìm nên Đô cùng 2 đối tượng khác đã bắt giữ và tra tấn người này đến gãy 2 tay, 1 chân.

Ngày 2/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Đăng Khoa (tên thường gọi Bi, 24 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 28/11, Khoa cùng Đoàn Lâm Chí Kha (sinh năm 2002, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) và Châu Thái Đô (còn gọi là Tèo Gấu, 38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) nghỉ tại ở trọ của Khoa (thuộc xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành).

Lúc này, cả 3 nhìn thấy Huỳnh Trường Vân (31 tuổi) và Võ Ngọc Quyên (26 tuổi) cùng ngụ xã Nhị Quí, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đi ngang.

Đô cho rằng Vân biết người mình cần tìm là Tuấn Nhóc (chưa rõ danh tính) nên cả 3 đối tượng bắt Vân vào nhà trọ để tra hỏi.

Tại đây, Đô và Khoa dùng tay đánh nhiều cái trúng người của Vân, Kha dùng dao hăm dọa nhưng Vân không khai.

Sau đó, cả 3 tiếp tục bắt Vân đến nhà Huỳnh Thanh Bình (42 tuổi, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành).

Tại đây, Đô dùng ghế đẩu đánh vào vùng đầu của Vân, rồi kéo Vân vào nhà vệ sinh đổ nước lên đầu. Sau đó, Đô kéo Vân ra hành lang, Khoa dùng 1 khúc cây đánh 1 cái làm gãy chân phải của Vân.

Sau khi thấy Vân bị gãy chân, Khoa đưa Kha 2 triệu đồng chở Vân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Kim (huyện Châu Thành) để cấp cứu và khai nguyên nhân gãy chân là do té xe.

Sau đó, Vân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, được các bác sĩ chuẩn đoán bị gãy 2 tay và chân phải.

Sau khi gây án, đối tượng Đô đã bỏ trốn. Riêng Kha do chưa đủ 18 tuổi nên đã được gia đình bảo lãnh về nhà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại