Nam thanh niên 24 tuổi tử vong vì đi bộ đường dài trong ngày nắng nóng

Minh Thu |

Một nam thanh niên 24 tuổi ở Hong Kong bị đột quỵ và tử vong khi đang đi bộ đường dài ở khu du lịch vào ngày 3/7 giữa thời tiết nắng nóng.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), nam thanh niên họ Yik đã được máy bay vận chuyển tới bệnh viện cùng với một người đàn ông khác 53 tuổi, sau khi 2 người này cảm thấy không được khỏe trong quá trình đi bộ đường dài ở khu tham quan thuộc thành phố Sai Kung của đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc.

Nam thanh niên 24 tuổi tử vong vì đi bộ đường dài trong ngày nắng nóng - Ảnh 1.

Dù được máy bay đưa tới bệnh viện, nhưng nam thanh niên 24 tuổi đã tử vong sau khi đi bộ đường dài trong ngày nắng nóng. (Ảnh: SCMP)

Hai người này là thành viên trong nhóm 21 người cùng đi bộ đường dài trong Công viên Thành phố Sai Kung hôm 3/7. Cảnh sát dẫn lời một người trong đoàn đi bộ cho hay, anh Yik bị đột quỵ giữa đường trên hành trình đi bộ dài 2 tiếng đồ hồng và bị bất tỉnh khi lực lượng cứu hộ tới nơi. Cuối cùng anh Yik được công bố đã qua đời, sau khi được máy bay vận chuyển tới bệnh viện ở khu Chai Wan.

Trong khi đó, thành phố Sai Kung ghi nhận mức nhiệt trung bình là 32 độ C vào ngày 3/7 cùng độ ẩm cao. Cảnh báo nắng nóng cũng đã được ban bố ở thành phố này vào sáng ngày 3/7 đi kèm với cảnh báo về nguy cơ say nắng gia tăng.

Sau nhiều tháng phải ở trong nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 và vẫn chưa thể đi ra nước ngoài du lịch trong mùa hè này, nhiều người dân Hong Kong đã đổ xô tới thành phố Sai Kung để tận hưởng không khí ngoài trời thoáng đãng tại khu du lịch nổi tiếng này.

Các quan chức Cơ quan Cứu hỏa tại Hong Kong công bố hồi tháng Năm rằng, họ đã nhận được điện thoại cầu cứu của những người đi bộ đường dài hay leo núi tới 426 lần trong 4 tháng đầu năm nay, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, có 243 người đã bị thương so với con số 83 người trong 4 tháng đầu năm 2020.

Ngoài kiệt sức vì nắng nóng và bị trật mắt cá chân, ít nhất 2 người đi bộ đường dài cũng đã tử vong trong vài tháng gần đây ở Hong Kong.

Cụ thể, hồi cuối tháng Năm, một người phụ nữ 33 tuổi được tìm thấy đã chết trên một con đường đi bộ hẻo lánh ở núi Pat Sin Leng, sau 5 ngày cô này được báo cáo mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo có người mất tích, 300 cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã lên đường tìm kiếm và cứu nạn.

Còn vào tháng Tư, một người phụ nữ 24 tuổi cũng đã mất tích hơn 2 ngày và sau đó được tìm thấy đã chết ở núi Kowloon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại