Nam sinh quên mình cứu sống 3 mẹ con cô giáo đuối nước được công nhận liệt sỹ

Thanh Sơn |

Trước hành động dũng cảm quên mình để cứu người, nam sinh Hải đã được Thủ tướng Chính phủ truy tặng bằng khen và cấp bằng Tổ quốc ghi công, công nhận là liệt sỹ.

Ngày 27/9, tại Hội trường UBND xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), UBND huyện Tĩnh Gia đã phối hợp với chính quyền xã tổ chức Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Hoàng Đức Hải - nam sinh đã dũng cảm quên mình cứu 3 mẹ con đuối nước tại sông Ghép hơn 1 năm trước.

Trước đó vào trưa 8/2/2018, chị Lê Thị Loan (Giáo viên trường THCS xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) cùng 2 con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép) để thả cá chép theo phong tục tiễn ông Táo về trời.

Trong lúc loay hoay thả cá chép, cả 3 mẹ con chị Loan trượt chân rơi xuống sông, đuối nước.

Nam sinh quên mình cứu sống 3 mẹ con cô giáo đuối nước được công nhận liệt sỹ - Ảnh 1.

Ông Lê Thế Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Hoàng Đức Hải.

Nghe tiếng kêu cứu, em Hoàng Đức Hải (sinh viên năm 4 trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp) cùng 2 em Lê Bá Khánh (15 tuổi, học sinh trường THCS Hải Châu) và Lê Ngọc Vương (20 tuổi, sinh viên Đại học mỏ địa chất Hà Nội) đã chạy đến bơi ra sông cứu được 3 mẹ con chị Loan.

Trong lúc cứu 3 mẹ con chị Loan, Hải kiệt sức và bị nước cuốn trôi. Sau 3 giờ mất tích, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Hải và bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng.

Ghi nhận hành động dũng cảm quên mình cứu người của nam sinh Hải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã truy tặng bằng khen cho nam sinh này.

Nam sinh quên mình cứu sống 3 mẹ con cô giáo đuối nước được công nhận liệt sỹ - Ảnh 2.

Hiện trường nơi nam sinh Hải dũng cảm quên mình cứu 3 mẹ con cô giáo.

Ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Hoàng Đức Hải.

Tại buổi lễ trao bằng Tổ quốc ghi công, lãnh đạo và chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, hy sinh thân mình để cứu người đến thân nhân gia đình Hoàng Đức Hải.

Thay mặt gia đình, bố của Liệt sĩ Hải cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ gia đình.

Trước đó sau khi nhận thông tin sự việc, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã trao bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên Hải. Ngày 9/2, Trung ương Đoàn đã truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh này.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã tặng bằng khen cho Hải vì hành động xả thân cứu người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại