Nam sinh lập thành tích cả năm không ai phá nổi, suýt không được vào chung kết vì 5 điểm

Lam Giang |

Với nhiều thành tích "khủng", không khó hiểu khi rất nhiều khán giả của Đường lên đỉnh Olympia đặt kỳ vọng vào Hải An.

Người hâm mộ của Đường lên đỉnh Olympia đang rất háo hức chờ đợi trận chung kết năm thứ 21 sẽ được diễn ra vào 14/11 tới đây. Trong 4 nhà leo núi, Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN) là một thí sinh được nhiều người yêu quý và kỳ vọng sẽ giành chức vô địch. 

LẬP KỶ LỤC CẢ NĂM KHÔNG AI PHÁ NỔI

Tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Nguyễn Thiện Hải An đã lập kỷ lục khủng về điểm số. Đó là khi tham gia cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý 3, Hải An giành được 150 điểm trong phần thi Khởi động. Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay khi từ hàng ngang đầu tiên được lật mở, Hải An đã đưa ra đáp án chính xác và có thêm 80 điểm, bỏ xa các thành viên còn lại. 

Nam sinh lập thành tích cả năm không ai phá nổi, suýt không được vào chung kết vì 5 điểm - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Thiện Hải An lập nhiều thành tích tại Đường lên đỉnh Olympia.

Phần thi Tăng tốc có 4 câu thì Hải An trả lời đúng 3 câu với tốc độ rất nhanh. Trong phần thi Về đích, Hải An vừa trả lời đúng 2/3 câu trong gói câu hỏi của mình, vừa giành được điểm của các thí sinh khác. Chung cuộc, nam sinh này trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế với tổng điểm 410. Đây là số điểm cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 tính đến thời điểm này. 

SUÝT KHÔNG ĐƯỢC VÀO CHUNG KẾT VÌ 5 ĐIỂM

Trong trận thi quý 3, Hải An góp mặt với tư cách là người về Nhì có điểm số cao nhất ở vòng thi tháng. Hải An gặp đối thủ rất mạnh là thí sinh Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An). Hai thí sinh đã khiến khán giả nghẹt thở vì màn rượt đuổi điểm số, ngôi vị dẫn đầu thay đổi liên tục. 

Đến phần thi Về đích, Hải An kém Viết Hà đến 95 điểm. Anh chàng đã lựa chọn gói câu hỏi 20-30-30 và trả lời đúng cả 3 câu, trong đó 1 câu sử dụng ngôi sao hy vọng, tạm vươn lên dẫn đầu. 

Sau đó, cả Hải An và Viết Hà đều giành quyền trả lời câu hỏi của các thí sinh khác. Nhưng cuối cùng, Hải An đã chiến thắng sát nút, hơn đối thủ đúng 5 điểm và mang cầu truyền hình về trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN.

Nam sinh lập thành tích cả năm không ai phá nổi, suýt không được vào chung kết vì 5 điểm - Ảnh 3.

Hải An rất tự tin và bản lĩnh.

SẼ CHƠI MỘT TRẬN THẬT CỐNG HIẾN, MÃN NHÃN 

Suốt thời gian chờ đợi trận chung kết diễn ra, Hải An không chỉ tích lũy thêm kiến thức cho mình mà còn tham gia đấu tập. Nam sinh Hà Nội cùng một người bạn tổ chức giải thi đấu kiến thức nội bộ. Điều này giúp ích rất nhiều cho anh chàng trong việc tích lũy kiến thức, khả năng phản xạ và tư duy thông thái. 

Hải An không có kế hoạch học tập, rèn luyện kiến thức cụ thể để ôn luyện cho trận chung kết năm. Thay vào đó, Hải An tìm hiểu kiến thức vì đam mê, hứng thú với môn học. 

Theo em, nếu đặt cho mình một áp lực phải ôn vì cuộc thi này, cuộc thi kia, kiến thức sẽ không còn hấp dẫn nữa. Vì vậy, em không tự đặt ra một lịch trình hay mục tiêu cụ thể cho việc thu nạp kiến thức mới mà việc đó sẽ kéo dài mãi đến sau cuộc thi Olympia và nhiều năm về sau này”, Hải An nói. 

Nam sinh lập thành tích cả năm không ai phá nổi, suýt không được vào chung kết vì 5 điểm - Ảnh 4.

Hải An cho biết, mình sẽ chơi một trận thật cống hiến, thật mãn nhãn để cảm ơn khán giả.

Trước sự kỳ vọng của khán giả, Hải An không cảm thấy áp lực. Dẫu vậy, chàng trai này cho biết khi đến với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Hải An muốn để lại hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, thanh lịch, chơi cống hiến, đẹp mắt nhưng có chiều sâu chiến thuật. 

Mình sẽ chơi một trận thật cống hiến, thật mãn nhãn để gửi lời cảm ơn đến khán giả” - Hải An bộc bạch. 

Profile khủng của Nguyễn Thiện Hải An:

- Á quân Chung kết năm cuộc thi Chinh Phục - Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3.

- Huy chương Đồng vòng Mùa thu, kỳ thi Toán học không biên giới.

- Huy chương Vàng (Hạng Prize - đạt điểm tuyệt đối cao nhất của cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng.

- Huy chương Vàng kỳ thi Toán ở Hoa Kỳ.

- Giải Nhất môn Hóa học/Khoa học Học sinh giỏi thành phố.

- Giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do Music for Young Children Canada tổ chức lần thứ 32.

- Bên cạnh học tập, Hải An rất thích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. Cậu bạn là thành viên Ban tổ chức/ Ban điều hành của dự án "High School Help Kit" - trợ giúp các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội. Hay dự án SOFT.D giúp đỡ người khuyết tật và trẻ em kém may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại