Giải chướng ngại vật trong 1 giây - đối thủ "khó nhằn" tại Chung kết Olympia 2021 là ai?

Lim |

Trước hành động liều lĩnh gây sốc cho MC và đối thủ, "nhà leo núi" khẳng định đã quá mạo hiểm nhưng: "Em tự tin tới 95%".

Sau thời gian tạm hoãn vì đại dịch, chung kết Đường lên đỉnh Olympia sẽ chính thức diễn ra vào ngày 14/11 tới. Trong bốn nam thí sinh, Nguyễn Việt Thái (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) là cái tên nổi bật với thành tích cực khủng.

Bén duyên với Olympia từ năm LỚP 6

Nguyễn Việt Thái từng xuất hiện trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2015 với vai trò khách mời đọc câu hỏi, thông báo kết quả cho đội chiến thắng ở các điểm cầu.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Việt Thái đã thể hiện rõ khả năng dẫn chương trình chuyên nghiệp với lối nói lưu loát, tự tin. MC Tùng Chi thậm chí còn đề nghị cậu bé trở thành người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia 10 năm sau, Việt Thái thẳng thắn đáp: "Nếu chương trình còn tiếp tục thì em sẵn sàng ạ".

Từ tình yêu và sự hâm mộ với Đường lên đỉnh Olympia, Việt Thái đã nảy sinh ý tưởng phác hoạ lại mô típ chương trình trên giấy, trở thành trò chơi trí tuệ được các bạn ở lớp hưởng ứng nhiệt tình.

Giải chướng ngại vật trong 1 giây - đối thủ khó nhằn tại Chung kết Olympia 2021 là ai? - Ảnh 1.

Nguyễn Việt Thái từng là "người quen" của Olympia khi xuất hiện vào đêm chung kết năm thứ 15.

Giải chướng ngại vật trong 1 giây - đối thủ khó nhằn tại Chung kết Olympia 2021 là ai? - Ảnh 2.

Nguyễn Việt Thái chạm tay vào giấc mơ Đường lên đỉnh Olympia sau 6 năm

Ngoài thành tích 11 năm học sinh giỏi, Nguyễn Việt Thái còn đạt được hàng loạt giải thưởng trong các hoạt động ngoại khóa như: Quán quân giải đấu Olympia do trường THPT Chuyên Lào Cai tổ chức, trưởng ban dự án "The X Olympia Challenge" – dự án về Olympia cho học sinh Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, thành viên tích cực của câu lạc bộ về khoa học chính thức của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - CNN Science Intelligence…

Hành trình đến với chung kết Đường lên đỉnh Olympia 

Sau lần trở thành "MC đặc biệt" của Olympia, 6 năm sau Việt Thái lại một lần nữa xuất hiện tại chương trình nhưng với tư cách là thí sinh tranh tài. Mở màn với cuộc thi tuần đầy cam go, Việt Thái thừa nhận đã không có được tâm lý tốt nhất, dừng chân ở vị trí số hai với 280 điểm – trở thành "nhà leo núi" có điểm nhì cao nhất.

Xốc lại tinh thần và có màn trở lại đầy ấn tượng ở cuộc thi tháng, Việt Thái giành chiến thắng giòn giã với tổng điểm 255, mang về chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên cho trường THPT Chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm.

Giải chướng ngại vật trong 1 giây - đối thủ khó nhằn tại Chung kết Olympia 2021 là ai? - Ảnh 4.

Qua hành trình vô cùng xuất sắc của Nguyễn Việt Thái, nhiều khán giả trông chờ đại diện THPT Chuyên Ngoại Ngữ sẽ dành được vòng nguyệt quế trong đêm chung kết

Nguyễn Việt Thái đầy hóm hỉnh, thông minh và nhanh nhạy tại vòng thi quý được đánh giá là màn thể hiện hay và xuất sắc nhất. Phần thi làm nên "tên tuổi" của Nguyễn Việt Thái là Tăng tốc. Chỉ 1 giây sau khi MC Diệp Chi đọc xong gợi ý đầu tiên, tiếng chuông xin trả lời chướng ngại vật của Việt Thái vang lên, "đè bẹp" cơ hội của các đối thủ.

Trước hành động liều lĩnh, Việt Thái thừa nhận chỉ có 95% tự tin nhưng vẫn muốn mạo hiểm để thử thách bản thân:

"Sự tự tin lúc này của em là 95%. 5% còn lại em trông chờ vào may mắn của bản thân. Nếu hôm nay em không may mắn thì 3 bạn còn lại sẽ dành được 5% còn lại. Nếu không chính xác thì em rất nuối tiếc vì quá mạo hiểm, em tin là em đã quá mạo hiểm" -Việt Thái chia sẻ.

Chính sự tự tin, dám thử thách bản thân hết mình đã đem về "trái ngọt" cho Việt Thái. "Nhà leo núi" xuất sắc trả lời đúng chướng ngại vật, chiến thắng với 295 điểm và mang cầu truyền hình trận Chung kết Đường lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 về THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trận đấu được mong chờ nhất năm sắp tới chắc chắn sẽ đầy cam go, khó khăn khi hội tủ tới bốn anh tài. Mong rằng Việt Thái luôn giữ vững được tinh thần tự tin, chiến đấu hết mình để đạt được thành tích cao nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại