Nam sinh 16 tuổi qua đời thương tâm vì hình phạt mà nhiều nhà trường đang áp dụng

Jia you |

Tin tức khiến các bậc phụ huynh và học sinh tại Trung Quốc vô cùng hoang mang. Bên cạnh đó, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các thầy cô khi sử dụng hình phạt đối với học sinh.

Mới đây, truyền thông Thiệu Dương đã đưa tin có một học sinh cấp 3 vừa tử vong bởi vì bị phạt nhảy cóc.

Cậu học sinh xấu số tên là Tiểu Vũ, năm nay 16 tuổi, vừa thi đỗ vào trường trung học Tân Thiệu, thành phố Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc với số điểm là 772. Theo gia đình của Tiểu Vũ, sức khỏe của cậu rất tốt, ít khi gặp bệnh tật.

Nam sinh 16 tuổi qua đời thương tâm vì hình phạt mà nhiều nhà trường đang áp dụng - Ảnh 1.

Cậu học sinh xấu số tên Tiểu Vũ.

Sự việc đau lòng xảy ra vào 1 giờ trưa ngày 16/9, khi đó là giờ nghỉ trưa của trường, Tiểu Vũ và một người bạn đã cãi nhau lớn tiếng.

Điều này đã khiến hai cậu học sinh vi phạm nội quy nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đành phải xử phạt.

Trên đường đi đến sân bóng của trường, có đi ngang qua một con dốc dài khoảng 20m, lúc này giáo viên chủ nhiệm họ Tạ đã yêu cầu cả 2 nhảy cóc xuống xem như trừng phạt.

Tiểu Vũ nhảy cóc gần đến đích thì đột nhiên ngã nhào bất tỉnh. Thầy Tạ và các giáo viên khác ngay lập tức chạy lại và đưa Tiểu Vũ đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đáng tiếc, cậu học sinh 16 tuổi đã qua đời trên đường đi.

Nam sinh 16 tuổi qua đời thương tâm vì hình phạt mà nhiều nhà trường đang áp dụng - Ảnh 2.

Con dốc dài 20m, nơi Tiểu Vũ ngã nhào bất tỉnh và qua đời.

Những bức ảnh mà gia đình Tiểu Vũ cung cấp cho cảnh sát cho thấy khi qua đời, Tiểu Vũ bị xuất huyết tai, mũi và khóe miệng.

Vào ngày 18/9, bộ phận tuyên truyền địa phương đã thông báo với cảnh sát đến hiện trường để điều tra sự việc. Trước mắt, hiệu trưởng trường và thầy Tạ buộc phải đến cơ quan hợp tác điều tra.

Sự việc xảy ra khiến cư dân mạng dậy sóng và nảy ra nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng, phương pháp giáo dục của trường vô cùng quá đáng, bên cạnh đó cũng có người cho rằng do thể chất của Tiểu Vũ quá yếu nên mới qua đời.

Cái chết của Tiểu Vũ và việc nhảy cóc có liên quan đến nhau hay không, hoặc thể chất của Tiểu Vũ vốn dĩ có vấn đề hay không, tất cả vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia giáo dục Vũ Tuyết Mai - giáo sư trường đại học Đông Tề cho biết, sự cố đau lòng này, nhà trường cần phải chịu trách nhiệm chính.

Có thể hiểu rằng, mặc dù học sinh phạm sai lầm, nhưng không thể trừng phạt giữa trời nắng như thế, điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến thể chất và tâm lý của học sinh.

Bên cạnh đó, giáo sư cũng nhắc nhở phụ huynh rằng, hãy cho con em tăng cường tập thể dục, để chúng có cuộc sống tinh thần và thể chất tốt, để có thể chống chọi lại mọi sự trừng phạt trong nhà trường.

(Nguồn: kankannews )

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại