Nam nhân viên ngân hàng lấy trộm 6 tỷ đồng tại các cây ATM do thiếu tiền trả nợ

Hoàng Hải |

Trong quá trình làm việc, phát hiện thấy có một số sơ hở khi tiếp tiền vào máy ATM, Phạm Quốc Huy đã lấy trộm số tiền 6 tỷ đồng tại nhiều cây ATM trên địa bàn Hải Dương.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án Phạm Quốc Huy (34 tuổi, trú tại phố Nguyễn Hữu Cầu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương - là nhân viên tiếp quỹ của một ngân hàng có chi nhánh tại Hải Dương) lấy trộm hơn 6 tỷ đồng tại nhiều cây ATM trên địa bàn tỉnh này. 

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Huy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Phạm Quốc Huy, hắn ta là nhân viên tiếp quỹ của một ngân hàng có chi nhánh tại Hải Dương. Trong quá trình làm việc Huy phát hiện thấy có một số sơ hở khi tiếp tiền vào máy ATM.

Do cần tiền trả nợ, đối tượng đã lấy trộm trên 6 tỷ đồng tại các cây ATM ở các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Cẩm Giàng và TP Hải Dương thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trước đó, vào ngày 23/1, các nhân viên ngân hàng tiến hành tiếp quỹ tại 5 cây ATM đặt ở thành phố Hải Dương, huyện Nam Sách, Cẩm Giàng và Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) phát hiện số tiền trên 6 tỷ đồng trong các khay đã bị mất.

Ngay sau đó, vụ việc mất trộm tiền các cây ATM được báo lên Công an tỉnh Hải Dương.

Qua điều tra, Công an tỉnh Hải Dương xác định Huy là kẻ gây ra vụ trộm trên nên tiến hành truy bắt. Đến ngày 14/2, đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cùng vợ ở huyện Đông Triều (Quảng Ninh)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại