Bảo vệ nhà hàng trộm xe máy rồi trả lại sổ đỏ, sổ hộ khẩu ở trước nhà nạn nhân

XUÂN TÚ |

Sau khi cùng đồng bọn trộm xe máy, Sơn dùng biển số giả để sử dụng thì bị người làm chung nhà hàng phát hiện.

Theo đó, trưa 14/2, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (64 tuổi, ngụ xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) là nhân viên Nhà hàng Lộc Phố (phường 5, TP. Mỹ Tho) phát hiện 1 xe Nouvo 3 biển số 60F1 9371 giống chiếc xe của người con trai bị mất trộm vào tháng 12/2018 nên trình báo Công an. 

Qua trình báo của anh Phan Lâm Vũ (con trai bà Ánh, 39 tuổi, ngụ xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo), khoảng 2 giờ ngày 9/12/2018, anh Vũ đến nhà bà Ánh thuê (phường 6, TP. Mỹ Tho) để nghỉ ngơi và đậu chiếc xe Nouvo 3 biển số 63B4 06659 trước nhà. 

Khoảng nửa tiếng sau, anh Vũ phát hiện chiếc xe bị mất trộm cùng một số tài sản để trong cốp xe gồm: 2 điện thoại di động, 1 sổ đỏ, 1 sổ hộ khẩu và số tiền 32 triệu đồng. 

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, anh Vũ nhặt được sổ đỏ và sổ hộ khẩu trước nhà.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành mời 2 đối tượng Hoàng Ngọc Sơn (42 tuổi, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, hiện đang làm bảo vệ của Nhà hàng Lộc Phố) và Lê Thanh Sỹ (32 tuổi, ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho). 

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng thừa nhận đã ra tay trộm chiếc xe của anh Vũ. Sau khi trộm, chiếc xe được Sơn gắn biển số giả để đi làm, đến ngày 14/2 thì bị người nhà chủ xe phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại