Năm 2020 bị COVID-19 phá hỏng, năm 2021 liệu có khác?

Hoàng Trang |

Năm 2020 đã chứng kiến cảnh toàn cầu bị rối loạn bởi đại dịch COVID-19, mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều chịu tác động nặng nề. Liệu thế giới sẽ quay trở lại trạng thái bình thường vào năm 2021 được hay không?

Năm 2020 bị COVID-19 phá hỏng, năm 2021 liệu có khác? - Ảnh 1.

Trong bối cảnh làn sóng bùng phát COVID-19 thứ hai đang hoành hành tại châu Âu, nước Mỹ chiến đấu với làn sóng thứ ba và Hong Kong (Trung Quốc) đối mặt với làn sóng thứ 4, các chuyên gia về dịch bệnh cho biết họ không thể loại trừ khả năng sẽ còn nổ ra thêm nhiều đợt đăng tột biến về số ca mắc và tử vong khi năm mới 2021 đang đến gần.

“Tấn công phẫu thuật”

Hãng thông tấn AFP đưa tin Hội đồng Khoa học Pháp – cơ quan cố vấn chính sách chính phủ về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, dự báo sẽ xảy ra một số làn sóng lây nhiễm liên tiếp vào mùa đông và năm sau.

Năm 2020 bị COVID-19 phá hỏng, năm 2021 liệu có khác? - Ảnh 2.

Người dân đeo khẩu tranh để tránh lây lan virus tại quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP

Ông Flavio Toxvaerd, giảng viên tại Khoa Kinh tế tại Đại học Cambridge, cho rằng câu hỏi thế giới sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu làn sóng bùng phát nữa phụ thuộc nhiều yếu tố. Theo ông, một trong số đó là yếu tố thay đổi cách tiếp xúc theo mùa cũng như cách quản lý dịch bệnh thông qua giãn cách xã hội và tiêm vaccine.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ những biện pháp phòng dịch trước đây sẽ giúp các quốc gia điều chỉnh chính sách chống virus SARS-CoV-2, đồng thời triển khai các lệnh giới hạn tinh chỉnh để tránh tình trạng phong tỏa hoàn toàn.

Bà Anne-Claude Cremieux, chuyên gia về bệnh lây nhiễm tại Bệnh viện Saint-Louis ở Paris nhận định trong năm tới, chính phủ các nước sẽ tìm cách áp dụng “liều lượng hiệu quả tối thiểu” của các biện pháp giới hạn, chẳng hạn như cấm tụ tập đông người hay tổ chức những hoạt động gây nguy cơ lây nhiễm cao.

Bà đề cập đến chiến thuật “tấn công phẫu thuật” (thuật ngữ chỉ hành động đánh vào thẳng các mục tiêu chính đáng) để chống virus. Điều này đòi hỏi việc kiểm soát hoàn toàn chuỗi lây truyền với một hệ thống “xét nghiệm, truy vết, cách ly” hiệu quả, cũng như quan tâm đặc biệt để bảo vệ các đối tượng dễ bị dịch bệnh tấn công.

Rào cản vaccine

Theo bà Cremieux, chính phủ các nước cần tiếp tục bám sát kế hoạch chống dịch cho đến khi có vaccine. Tuy vậy, bà nhấn mạnh rằng rõ ràng chúng ta sẽ không thể tiêm ngừa cho toàn bộ dân số thế giới trong 6 tháng. Ngay cả khi một số loại vaccine có sẵn trên thị trường, chỉ trông chờ vào chúng là không đủ để đưa tình hình về trạng thái bình thường.

Nhà dịch tễ học tại Viện Pasteur Arnaud Fontanet chia sẻ với đài truyền hình RMC/BFMTV rằng trạng thái bình thường sẽ chỉ được khôi phục vào mùa thu năm 2021, với điều kiện là có ít nhất 80 - 90% dân số được tiêm phòng. Ông nói: “Tiêm vaccine toàn cầu là một mục tiêu cực kỳ tham vọng bởi sự e dè hiện nay của người dân về vaccine”. Ông Fontanet đã nhắc lại nỗi trăn trở của các chuyên gia khác khi không dễ dàng gì khắc phục mối lo ngại với vaccine trên toàn thế giới.

Năm 2020 bị COVID-19 phá hỏng, năm 2021 liệu có khác? - Ảnh 3.

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một trung tâm ở Klang, Malaysia. Ảnh: Reuters

Với việc một số quốc gia đang tranh luận liệu có bắt buộc người dân tiêm phòng COVID-19 hay không, ông Flavio Toxvaerd cho rằng đó một lưu ý thận trọng. Theo giảng viên này, trong hoàn cảnh hiện nay, việc bắt buộc tiêm vaccine có thể phản tác dụng, thậm chí còn gây ra thêm sự bài xích đối với loại thuốc mới này. Thay vào đó, các cơ quan chức năng có thể đưa ra nhiều khuyến khích tích cực để kêu gọi người dân tự nguyện tiêm ngừa.

Ông đề cập đến một vài tiêu chuẩn xã hội và kinh doanh, chẳng hạn như một số hãng hàng không từ chối phục vụ hành khách không tiêm phòng. Ông cho rằng hình thức này sẽ thành công hơn chương trình tiêm chủng bắt buộc.

Ngoài ra, tính logic của việc tiêm chủng hàng loạt vẫn còn mơ hồ. Ngay cả khi kết quả thử nghiệm vaccine được công nhận, ít người biết khả năng miễn dịch mà chúng tạo ra sẽ kéo dài trong bao lâu. Ông Fontanet nói rằng ngay cả những loại vaccine hiệu quả nhất cũng không thể được coi như một cây đũa thần đảm bảo toàn diện.

Mỗi loại vaccine lại cần hình thức phân phối khác nhau. Một số vaccine được chứng minh hiệu quả phòng ngừa di chứng nghiêm trọng có thể ưu tiên tiêm cho những đối tượng nguy cơ cao.

Ông Moncef Slaoui, nhà khoa học hàng đầu tại chương trình tiêm chủng "Operation Warp Speed" của Mỹ từng chia sẻ với CNN rằng cần tiêm vaccine cho ít nhất 70% dân số thế giới để đạt được "miễn dịch cộng đồng thực sự". Theo ông, nhiều khả năng mục tiêu này không thể hoàn thành trước tháng 5/2021.

Tiếp tục đeo khẩu trang

Năm 2020 đã chứng kiến sự đổi thay chưa từng có tiền lệ trong hành vi cá nhân từ rửa tay, giãn cách xã hội cho đến việc thường xuyên đeo khẩu trang như hiện nay. Các chuyên gia khẳng định các biện pháp bảo vệ trên sẽ không chỉ giới hạn ở năm 2020. Nhà khoa học Mỹ Anthony Fauci tiên đoán tình trạng bình thường sẽ không được khôi phục trước quý 3 năm sau.

Trong khi đó tại Trung Quốc - nơi dịch COVID-19 bùng phát cuối năm 2019 - đã khôi phục phần lớn hoạt động kinh doanh như cũ, cùng lúc phát triển vaccine riêng, kết hợp quyết liệt truy dấu vết bất kỳ ca nhiễm mới nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại