Thị trưởng Mỹ cáo buộc CDC "cho xuất viện nhầm" bệnh nhân dương tính với COVID-19

Thi Anh |

Bệnh nhân là 1 trong những người trở về từ Vũ Hán cách đây khoảng 2 tuần trên 1 chuyến bay do Bộ Ngoại giao Mỹ sắp xếp.

Thị trưởng thành phố San Antonio Ron Nirenberg cho biế, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xuất viện nhầm bệnh nhân nhiễm virus cororna chủng mới, Newsweek đưa tin.

Là 1 trong những người trở về Mỹ từ Vũ Hán cách đây khoảng 2 tuần trên 1 chuyến bay do Bộ Ngoại giao Mỹ sắp xếp, ban đầu bệnh nhân không có triệu chứng bị bệnh và cho kết quả âm tính trong 2 xét nghiệm cách nhau 24 tiếng đồng hồ. Sau khi bệnh nhân được xuất viện, CDC lại nói kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân nhiễm SARS-COV-2.

CDC xác nhận, hiện họ đang tiến hành xét nghiệm lại đối với bệnh nhân nói trên. Bệnh nhân đã đã được đưa quay trở lại khu cách ly ở 1 trung tâm y tế địa phương sau khi tiếp xúc với nhiều người khác.

Sau 2 kết quả âm tính, kết quả xét nghiệm sau đó xác định bệnh nhân bị "dương tính yếu" với virus, CDC khẳng định trong thông cáo.

Ông Nirenberg đã lên tiếng chỉ trích cơ quan liên bang vì khiến công dân Texas đứng trước nguy cơ nhiễm virus. Thị trưởng San Antonio cho rằng đây là nhầm lẫn "không thể chấp nhận được".

"Hôm nay, chúng tôi được biết rằng CDC đã xuất viện nhầm 1 bệnh nhân từ Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm Texas, người sau đó cho kết quả dương tính với COVID-19", ông Nirenberg cho hay, "Việc CDC để cho cộng đồng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19 là không thể chấp nhận được."

Hiện CDC và các đối tác về chăm sóc sức khỏe công cộng địa phương đang tìm hiểu xem bệnh nhân đã tiếp xúc với những ai trong thời gian ra viện để thông báo cho những người đó về nguy cơ lây nhiễm.

Thông tin xuất hiện trong thời điểm New York và Rhode Island xác nhận những ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên và nước Mỹ có ca bệnh thứ 2 tử vong vì COVID-19.

Thị trưởng Mỹ cáo buộc CDC cho xuất viện nhầm bệnh nhân dương tính với COVID-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại