Mỹ vừa muốn 'bóp chết' Huawei, Trung Quốc lập tức tung đòn hiểm để trả đũa: Apple và Boeing cứ chờ đấy!

Anh Việt |

Các biện pháp trả đũa của Trung Quốc có thể giáng một đòn chí mạng vào các công ty công nghệ của Mỹ như Apple, Qualcomm, Cisco và Boeing, vốn rất phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Theo Thời báo Hoàn cầu, Trung Quốc đã sẵn sàng đưa nhiều công ty Mỹ vào danh sách "các thực thể không đáng tin cậy". Đây được coi là một động thái đáp trả thích đáng của Trung Quốc sau khi Mỹ tuyên bố sẽ ngăn chặn việc chuyển nhiều lô hàng linh kiện bán dẫn cho Huawei Technologies. 

Theo đó, các biện pháp trả đũa của Trung Quốc bao gồm việc tiến hành điều tra và áp đặt các hạn chế đối với các công ty công nghệ của Mỹ như Apple, Cisco, Qualcomm. Đồng thời, Trung Quốc cũng dự tính đình chỉ các hợp đồng đặt mua máy bay của hãng Boeing. 

"Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình", nếu Mỹ vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch cấm các nhà cung cấp như TSMC bán chip cho Huawei, theo nguồn tin độc quyền của Thời báo Hoàn cầu.

Mỹ vừa muốn bóp chết Huawei, Trung Quốc lập tức tung đòn hiểm để trả đũa: Apple và Boeing cứ chờ đấy! - Ảnh 1.

Vào tháng 5 năm ngoái, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) từng khẳng định nước này sẽ sớm công bố danh sách bao gồm ‘các thực thể nước ngoài làm suy yếu nghiêm trọng lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc’

Danh sách này bao gồm các cá nhân, tổ chức và công ty nước ngoài được đánh giá là gây tổn hại tới lợi ích chính đáng hoặc gây phương hại về an ninh quốc gia của Trung Quốc. Một khi bị liệt kê trong danh sách, các công ty nước ngoài sẽ phải đối mặt với các biện pháp pháp lý và các quy định hạn chế từ chính phủ Trung Quốc. Dư luận Trung Quốc cũng sẽ bị cảnh báo không giao dịch buôn bán với những công ty nay để hạn chế rủi ro.

Lu Xiang, chuyên gia về Mỹ thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết danh sách thực thể không đáng tin cậy của Trung Quốc sẽ không chỉ là một cảnh báo cho các công ty Mỹ. 

Thay vào đó, nó được coi là ‘lá bài tẩy’ của Trung Quốc khi đàm phán thương mại với Mỹ. Các biện pháp trừng phạt có thể giáng một đòn chí mạng vào các công ty như Apple, Qualcomm, Cisco và Boeing, vốn rất phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Những tổn thất cho các công ty Mỹ sẽ không thể đảo ngược khi đánh mất thị trường tỷ dân vốn mang lại doanh thu cực lớn. 

"Hầu hết các sản phẩm của Mỹ tại Trung Quốc đều không phải là không thay thế được. Thị phần của họ có thể nhanh chóng rơi vào tay người khác", ông Lu nói.

Mỹ vừa muốn bóp chết Huawei, Trung Quốc lập tức tung đòn hiểm để trả đũa: Apple và Boeing cứ chờ đấy! - Ảnh 2.

Trước đó một ngày, chính phủ Mỹ đã thay đổi quy định xuất khẩu, chặn hoàn toàn nguồn cung chip cho Huawei. Tuyên bố của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, động thái này sẽ "cắt đứt nỗ lực của Huawei trong việc né tránh quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ." 

Điều nay đồng nghĩa với việc, bất kỳ nhà sản xuất chip nước ngoài nào sử dụng thiết bị của Mỹ sẽ đều phải xin giấy phép từ Washington nếu muốn cung cấp chip cho Huawei và các công ty con có liên quan. Theo quy định trước đây, chỉ có những công ty có hàm lượng công nghệ Mỹ trên 25% mới phải xin giấy phép này để được cung cấp hàng cho Huawei.

Thay đổi này sẽ là một cú đánh mạnh giáng vào Huawei khi hầu như nhà sản xuất chip nào cũng phải dựa vào các thiết bị do những công ty Mỹ sản xuất như KLA, Lam Research và Applied Materials.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại