Mỹ: "Triều Tiên đang ở 'ngoài vòng pháp luật', sẽ bị tấn công nếu sử dụng vũ khí hạt nhân"

Thủy Thu |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra lời cảnh cáo đối với Triều Tiên trong chuyến công du Hàn Quốc hôm 28/10.

Ngày 28/10, phát biểu tại Seoul trong cuộc đối thoại với người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cáo buộc, Bình Nhưỡng đang ở "ngoài vòng pháp luật" và Mỹ sẽ không bao giờ chấp Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Triều Tiên đã đẩy nhanh mối đe dọa với các quốc gia láng giềng và thế giới bằng các chương trình vũ khí hạt nhân, tên lửa không cần thiết và bất hợp pháp", ông này nhấn mạnh, sự hợp tác quân sự và ngoại giao giữa Mỹ và Hàn Quốc đã lên đến mức "khẩn cấp mới".

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, trong suốt chuyến công du châu Á kéo dài một tuần, bao gồm cả Thái Lan và Philippines, ông vẫn luôn khẳng định, ngoại giao vẫn là cách ưu tiên để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

"Đừng mắc bất cứ sai lầm nào - bất kỳ cuộc tấn công nào vào Mỹ hoặc các đồng minh của chúng tôi đều sẽ bị đẩy lùi và mọi động sử dụng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng đều sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, hiệu quả và quyết liệt", ông Mattis cảnh cáo.

Hôm qua 27/10, Bộ trưởng Mỹ đã tới thăm khu phi quân sự liên Triều và đưa ra cảnh cáo, Mỹ sẽ tiến hành các động quân sự nếu Triều Tiên không ngừng phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ở diễn biến liên quan, hải quân Mỹ mới đây tuyên bố, sẽ điều ba tàu sân bay và các tàu chở tên lửa tới khu vực Tây Thái Bình Dương - đây là hành động hiếm hoi xảy ra trong vòng thập niên qua.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á vào tuần tới.

Triều Tiên thử tên lửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại